Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đình chỉ vô thời hạn Phó Chủ tịch ở Bình Phước chửi bới, chống đối ở chốt kiểm dịch Covid-19

Sau cuộc họp diễn ra sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác không thời hạn với Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản.

Cụ thể, Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian đình chỉ tính từ ngày 13/4 đến khi các ngành chức năng xử lý vụ việc cụ thể.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước cho biết ngay sau khi đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại sự việc ngày 3/4, trong đó có cảnh ông Thanh không đeo khẩu trang, có lời lẽ văng tục, thái độ chống đối tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở thị xã Bình Long, giáp ranh với huyện Hớn Quản, ngành chức năng tỉnh đã tiến hành xác minh làm rõ.

Đình chỉ vô thời hạn Phó Chủ tịch ở Bình Phước chửi bới, chống đối ở chốt kiểm dịch Covid-19
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức họp báo để cung cấp thông tin với báo chí sáng 13/4

Qua việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Lưu Văn Thanh, là cán bộ, Đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giữ vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện.

Lẽ ra trong tình hình toàn tỉnh đang nỗ lực, chung sức, đồng long phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng hành vi, phát ngôn của ông Lưu Văn Thanh (qua clip) cho thấy cá nhân ông Thanh thiếu tinh thần hợp tác, thiếu trách nhiệm nêu gương, đã làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức.

Ngoài xử lý ông Thanh, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết cũng sẽ xem xét trách nhiệm của những người liên quan, kể cả người tại chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Bình Long.

Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm, không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)