Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đình chỉ hiệu trưởng không cho trưng dụng trường làm nơi test Covid-19 và cách ly y tế

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang sáng 3/10 xác nhận thông tin Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận bị đình chỉ công tác.

Vietnamplus đưa tin, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 2/10-16/10) đối với ông Trần S., Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Lý do ông S. bị đình chỉ công tác là do ông không chấp hành sự chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo và Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Thuận.

Ông này đã từ chối việc trưng dụng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận làm khu tiếp nhận và cách ly y tế cho những người ở ngoài tỉnh về địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Huyện ủy Vĩnh Thuận.

Đình chỉ hiệu trưởng không cho trưng dụng trường làm nơi test Covid-19 và cách ly y tế
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận. Ảnh: Người lao động

Trao đổi với báo Người lao động, bà Ngô Thị Ngọc Hạnh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang - xác nhận thông tin trên. 

Bà kể với nguồn trên rằng vào khoảng 14 giờ ngày 2/10, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo khẩn việc mượn tạm điểm trường này làm nơi test nhanh Covid-19 cho người dân từ TP HCM về nhưng ông S. không đồng ý vì cho rằng trường vừa tu sửa cơ sở vật chất nên nhờ chọn điểm trường khác.

"Diễn biến tiếp theo của vụ việc như thế nào thì không rõ nhưng ngay trong đêm hôm qua, tôi được mời dự cuộc họp khẩn cùng với lãnh đạo các phòng chức năng để nghe triển khai quyết định tạm định chỉ công tác đối với thầy S.. Đồng thời, UBND huyện cũng ban hành quyết định giao hiệu phó trường này đảm nhiệm công tác chung của đơn vị.

Đến sáng nay, mọi việc coi như ổn thỏa vì trường đã cho người dân vào đây để test nhanh trước khi được giao về địa phương quản lý, theo dõi", bà Hạnh nói với nguồn trên.

Theo Vietnamplus, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thuận trước đó đã từng được trưng dụng làm khu cách ly F1 để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nay ông S.lại từ chối nên đã bị đình chỉ để xem xét, xử lý vai trò, trách nhiệm đối với cán bộ theo quy trình, thủ tục theo quy định.

Theo PV (Trí Thức Trẻ) 




http://ttvn.toquoc.vn/dinh-chi-hieu-truong-khong-cho-trung-dung-truong-lam-noi-test-covid-19-va-cach-ly-y-te-820213101158931.htm