Xã hội

Đình chỉ công tác hai cảnh sát đánh nhau với người dân

Do mâu thuẫn cá nhân, hai cán bộ công an TP Châu Đốc (An Giang) đã đánh nhau với người dân tại khu vực bến xe cũ và bị đình chỉ công tác, chờ xác minh xử lý.

Chiều 11/2, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thượng úy Nguyễn Duy Linh, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự và thiếu úy Nguyễn Minh Luân, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc do xảy ra đánh nhau với người dân.

Đình chỉ công tác hai cảnh sát đánh nhau với người dân
Hai cán bộ Công an TP Châu Đốc (An Giang) bị đình chỉ công tác vì có dấu hiệu say xỉn và ẩu đả với người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/2, (mùng 2 Tết) tại khu vực bến xe cũ (TP Châu Đốc) xảy ra một vụ đánh nhau.

Linh và Luân là 2 anh em, cùng công tác trong ngành công an.

Cả hai có dấu hiệu đã nhậu say và xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc).

Linh và Luân rượt đánh ông Hải tại nhà riêng khiến ông này bị sụp sống mũi phải nhập viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an TP Châu Đốc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Người đứng đầu Công an tỉnh khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)