Xã hội

Diễn biến mới vụ sập cần cẩu, 3 mẹ con chết thảm

Không đồng ý với kết luận điều tra vụ tai nạn sập cần cẩu tại công trình cầu Hồng Ngự 2, tỉnh Đồng Tháp xảy ra đầu tháng 5/2015 khiến 3 mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chết thảm...

Không đồng ý với kết luận điều tra vụ tai nạn sập cần cẩu tại công trình cầu Hồng Ngự 2, tỉnh Đồng Tháp xảy ra đầu tháng 5/2015 khiến 3 mẹ con chị Cao Tường Vân (31 tuổi, quê Đồng Tháp) chết thảm; mới đây người nhà nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại tới công an địa phương, đề nghị khởi tố chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát công trình...

Như VietNamNet đã thông tin, vào sáng 5/5, trên tỉnh lộ 842 (thuộc khóm An Lợi, TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), xe cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (29 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, đang thi công cầu Hồng Ngự 2 thì phần đầu cần cẩu đổ sập xuống đường. Lúc này, chị Cao Tường Vân chạy xe máy chở theo 2 con là Trần Cao Công Danh (5 tuổi) và Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi) đi ngang qua. Ba mẹ con chị Vân bị cần cẩu rơi trúng, đè chết tại chỗ.
 

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến 3 mẹ con tử vong

Ngay sau vụ tai nạn, công an TX Hồng Ngự đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thái Huỳnh để điều tra, xử lý về hành vi “vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”.

Cuối tháng 9/2015, công an TX.Hồng Ngự đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Huỳnh về tội danh trên.

Công an xác định, công trình cầu Hồng Ngự 2 có chủ đầu tư là BQL dự án Công trình giao thông Đồng Tháp, đơn vị trúng thầu thi công là công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 3 thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau đó công trình này được giao cho công ty cổ phần Xây dựng Trường Lộc (Q.9, TP.HCM) thi công và giám sát là phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam (trụ sở tại TP.HCM).

Phụ trách chung công trình xây dựng cầu Hồng Ngự 2 là ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng giám đốc công ty kiêm giám đốc công ty Trường Lộc. Ông này lại giao cho ông Nguyễn Hữu Huy – Phó giám đốc công ty trực tiếp chỉ huy công trình.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, ông Huy giao cho nhóm 3 công nhân làm nhiệm vụ tháo dỡ trạm trộn bê tông. Nhóm công nhân này giao cho thành viên trong nhóm là ông Huỳnh làm nhiệm vụ thì sáng 5/5 xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công và giám sát vô can?

Mới đây, ông Cao Văn Liêm (SN 1958, là cha ruột chị Vân) và Trần Duy Trọng (SN 1982, là chồng và cha ruột của các nạn nhân) đã có gửi đơn đến cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp phản ứng trước nội dung kết luận điều tra. Trong đơn họ khẳng định, không đồng tình với kết luận này, vì...chưa khách quan.
 

Gia đình các nạn nhân bức xúc khi cơ quan tố tụng chỉ truy tố người làm thuê, là ông Nguyễn Thái Huỳnh

Được biết, vài ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, gia đình các nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại, đề nghị xử lý hình sự đối với chủ đầu tư công trình, đơn vị thi công và giám sát công trình cầu Hồng Ngự 2.

Cuối tháng 10/2015, đại tá Huỳnh Văn Sách (thủ trưởng cơ quan CSĐT công an TX.Hồng Ngự) có văn bản trả lời khiếu nại, nêu rõ “kết quả điều tra chưa đủ căn cứ để khởi tố những người khác”.

Giải thích về đơn khiếu nại lần 2, gia đình chị Vân cho biết, công trình xây cầu để xảy ra vụ tai nạn là công trình lớn. Có trách nhiệm của nhiều bên tham gia và tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, việc khởi tố một mình người vận hành, điều khiển máy cẩu là không công bằng và...bỏ lọt tội phạm.

“Một khi máy cẩu vận hành, anh Huỳnh chỉ chịu một phần trách nhiệm. Chúng tôi cho rằng, việc truy tố một mình anh Huỳnh là cách giải quyết phần ngọn. Vì suy cho cùng, anh Huỳnh chỉ là người làm thuê.
 

Đơn khiếu nại của gia đình các nạn nhân gửi đến cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp và TX.Hồng Ngự.

Cần phải khởi tố hình sự và quy kết trách nhiệm đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát để có căn cứ bồi thường về tổn thất vật chất, tinh thần cho gia đình chúng tôi” - gia đình chị Vân trình bày quan điểm.

Ngoài ra, người thân của các nạn nhân cho rằng, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị thi công không đủ năng lực để thi công công trình. Công ty Trường Lộc – đơn vị trực tiếp thi công đã thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn cho công trình và người dân.

“Họ đã chọn một tài xế chưa đủ năng lực, bằng cấp để vận hành xe cẩu. Ngoài ra, đơn vị thi công không đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an toàn lao động tại công trình, không có cảnh báo, rào chắn nguy hiểm, người hỗ trợ cảnh giới trong lúc vận hành máy móc nên gây ra thảm cảnh cho gia đình chúng tôi” - người nhà chị Vân viết trong đơn.
 
>> Vụ 3 mẹ con chết thảm: Tạm giữ lái cẩu, xem xét khởi tố
>> Người đàn ông khóc nghẹn bên 3 quan tài giữa nhà
>> Vụ cần cẩu rơi đè chết 3 mẹ con: Dừng thi công công trình
>> Ba mẹ con chết thảm trên đường đến trường

Theo Hoài Thanh - Anh Sinh (VietNamNet)