Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị xe tải đâm tử vong

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn xe tải đâm lái xe Lexus biển tứ quý 8 tử vong khi xuống làm việc với CSGT trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào chiều 15/9.

Liên quan đến vụ tài xế Lexus biển tứ quý 8 bị xe tải đâm khi đang làm việc với công an, trên Vietnamnet ngày 20/9, ông Đặng Xuân Ngoạn, Trưởng phòng nhân sự công ty TNHH Khai thác khoáng sản Núi Pháo cho biết: "Đồng ý với việc CSGT làm nhiệm vụ để xử lý những phương tiện chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, nhưng không có quy định được phép ra hiệu lệnh dừng đỗ xe trên cao tốc."

Diễn biến mới nhất vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị xe tải đâm tử vong
Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, anh Nguyễn V.H, tái xế xe Lexus làm việc cho hai công ty cùng lúc, là Công ty Nhiệt điện An Khánh và Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Núi Pháo. Công ty Núi Pháo đang giải quyết chế độ cho người lao động, gồm khoảng 30 tháng lương. Ngoài ra còn có tiền bảo hiểm lao động theo quy định.

"Lực lượng CSGT hoàn toàn có thể kiểm tra, xử lý qua camera giám sát hoặc kết quả bắn tốc độ, xử phạt nguội... Việc dừng đỗ các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc là rất nguy hiểm. Tới đây, khi việc an táng cho người xấu số xong xuôi, công ty chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị phía CSGT làm rõ vấn đề này", ông Ngoạn nói.

Trưởng phòng nhân sự Công ty Núi Pháo cũng cho biết, anh H là lái xe lâu năm cho công ty. Vợ anh làm hành chính ở một trường học tại Thái Nguyên. Gia đình có hai con. Chủ nhân chiếc xe Lexus biển tứ quý 8 là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh (An Khánh Group) có trụ sở tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Kể lại sự việc, tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1984, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - người điều khiển xe tải gây tai nạn khiến tài xế xe Lexus tử vong cho biết, vào khoảng 14h ngày 15/9, sau khi ăn cơm trưa, anh lái xe tải chở bột giặt từ ngoại thành Hà Nội lên Thái Nguyên.

Đến khoảng giữa chiều, khi anh Th đang chạy trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa bàn thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì phát hiện một chiến sỹ CSGT và một người đàn ông đứng cạnh cửa xe ô tô Lexus. Lúc này, chiếc Lexus đang dừng tại làn khẩn cấp.

Lúc đó, xe của anh Th đang đi làn giữa của đường cao tốc. Khi vừa nhìn thấy CSGT, anh Th bị giật mình, đồng thời nhìn qua gương chiếu hậu thì phát hiện xe ô tô khác đi làn trong cùng nên anh đánh lái sang làn bên cạnh (làn khẩn cấp).

Do không kịp xử lý nên chiếc xe đã đâm vào đuôi xe Lexus và tiếp tục đâm vào CSGT cùng người đàn ông (tài xế xe Lexus) đứng bên cạnh.. Anh Th đã bắt xe đang lưu thông trên cao tốc đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 16/9, tài xế này cùng một số người thân trong gia đình đến Công an huyện Sóc Sơn để trình diện.

Diễn biến mới nhất vụ tài xế Lexus biển tứ quý bị xe tải đâm tử vong - 1
Phần đuôi xe Lexus bị đâm nát

Sau khi biết tin tài xế lái xe Lexus không qua khỏi, gia đình anh Th đã đến phúng viếng chia sẻ mất mát với gia đình. Gia đình tài xế này cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi chiến sĩ CSGT bị thương.

Anh Th cho biết, khi lái xe không sử dụng rượu bia và chất kích thích. Tài xế xe tải gây tai nạn mong muốn gia đình các nạn nhân trong vụ việc có thể mở lòng, rộng lượng bỏ qua mọi việc và tạo điều kiện để anh và gia đình có thể khắc phục hậu quả.

Chứng kiến lúc sự việc xảy ra, ông T. (trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) kể: "Khoảng giữa chiều 15/9, khi ông đi qua hầm chui đường cao tốc để vào thôn Phú Tàng thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen (chiếc Lexus BKS 20L-8888 - PV) đậu bên đường cao tốc. Một người đàn ông và một CSGT đứng gần với gương chiếu hậu xe ô tô, phía bên phía vô lăng."

Khi vừa đi qua thì nghe thấy tiếng động mạnh, ông T. quay lại thì thấy chiếc xe tải dừng giữa đường cao tốc cùng với đó là một vật lạ bay ra khỏi đường. Lúc đó, ông T. nghĩ là có xe nổ lốp, liền quay lại và đi lên đường cao tốc... Khi lên đến đường cao tốc, ông T. thấy tài xế xe Lexus nằm bất tỉnh cách đầu xe biển tứ quý 8 gần 30m, còn một CSGT nằm bất tỉnh trên mặt đường, cách đầu xe Lexus khoảng 2m.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Việt H. lái xe Lexus tử vong, chiến sĩ CSGT Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, là cán bộ Đội 2, Phòng 8, Cục C08) bị thương nặng. Chủ nhân chiếc xe biển tứ quý 8 có mặt trên chiếc xe Lexus nhưng may mắn không bị thương.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h15 ngày 15/9, tại Km25+600 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (qua địa phận thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), tổ công tác của Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ, phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus KBS 20L-8888, do anh Nguyễn Việt H. điều khiển, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi anh H. xuống xe xuất trình giấy tờ thì bị ô tô tải do Nguyễn Văn Th (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đâm vào đuôi xe của anh H.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào anh H. và CSGT Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi gây tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường. Anh H. và anh Tuấn được đưa cấp cứu tại BV Việt Đức. Đến đến 19h35 cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong.

Theo K.N (Giadinh.net.vn)