Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ Phó giám đốc sở 'đòi' nhuận bút mới cung cấp thông tin

Ông Văn Hữu Huệ, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long lên tiếng về việc đòi phóng viên phải trả nhuận bút mới cung cấp thông tin.

Liên quan đến việc ông Văn Hữu Huệ, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long "đòi" phóng viên phải trả nhuận bút mới cung cấp thông tin như báo chí phản ánh, sáng 1/7, trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long Trương Thành Dãnh cho biết, đã họp chấn chỉnh vị này.

Ông Dãnh cho biết, hàng tuần, Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long đều cung cấp thông tin cho báo chí.

“Đối với nhuận bút chỉ có ở những bài lớn mà các báo đặt hàng. Nói là đặt hàng nhưng viết phải đạt thì mới được trả nhuận bút. Còn Sở đều cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí, chứ đâu có vấn đề tiền bạc. Đối với anh Huệ, tôi đã trao đổi lại. Tôi đã góp ý, yêu cầu anh Huệ rút kinh nghiệm”, ông Trương Thành Dãnh nói. 

Diễn biến mới nhất vụ Phó giám đốc sở 'đòi' nhuận bút mới cung cấp thông tin
Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: C.T

Sáng cùng ngày, trao đổi trên báo Giao thông, lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã có quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí từ năm 2017.

"Theo quy chế, không có quy định về việc nhận nhuận bút khi cung cấp thông tin cho báo chí. Đối với ý kiến của ông Văn Hữu Huệ yêu cầu một phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh phải có nhuận bút cho người cung cấp thông tin chỉ là mang tính cá nhân.

Chúng tôi đã đề nghị Sở NN&PTNT cung cấp thông tin theo phản ánh của báo chí để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long", vị này cho biết.

Ông Huệ cũng trần tình trên báo này: "Thời gian qua, mỗi khi báo chí liên hệ cung cấp thông tin hoặc phỏng vấn thì cấp dưới của tôi phải thu thập thông tin, soạn nội dung, mất rất nhiều thời gian và công sức".

Theo ông Huệ, một tác phẩm báo chí khi xuất bản thì bao gồm công sức lao động của tất cả các bên (bên viết và bên cung cấp thông tin). Trong khi đó nhuận bút thì chỉ có phóng viên được lĩnh.

"Từ đây, dẫn đến chuyện các anh em hay than phiền về việc này.

Dưới góc độ là một cán bộ lãnh đạo Sở, tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Tôi không phải đòi chia nhuận bút mà chỉ muốn giãi bày tâm tư tình cảm của các anh em trong đơn vị.

Có thể, các diễn đạt của tôi chưa hay nên tạo dư luận không tốt”, ông Huệ nói.

Sáng cùng ngày, theo Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long đã cho chấn chỉnh vụ việc trên.

Trước đó, phóng viên một tờ báo Trung ương thường trú tại tỉnh Vĩnh Long phản ánh, ông Văn Hữu Huệ, "đòi" chia tiền nhuận bút cho nhân viên cấp dưới của ông. 

Phóng viên tờ báo Trung ương nói trên cho biết, anh liên hệ Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long để thực hiện bài viết tuyên truyền về xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã trong tỉnh.

Ngày 30/6, trao đổi qua điện thoại với phóng viên nói trên, ông Huệ yêu cầu phải có nhuận bút cho người soạn thảo câu trả lời. 

Theo đó, ông Huệ hỏi, phóng viên làm một tin nhuận bút được bao nhiêu tiền. Và, trong cơ cấu nhuận bút, có tiền cho người soạn câu trả lời cung cấp cho báo chí không. Theo ông Huệ, nếu không nhuận bút thì cấp dưới của vị này không soạn thảo câu trả lời. Vì việc này mất rất nhiều thời gian.  

Khi được đặt vấn đề bao nhiêu tiền thì ông Huệ nói phóng viên này tự định giá sao cho hợp lý.

Câu chuyện giữa hai người kết thúc khi thỏa thuận được đặt ra là phóng viên chi 50% nhuận bút cho người soạn thảo thông tin.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dien-bien-moi-nhat-vu-pho-giam-doc-so-doi-nhuan-but-moi-cung-cap-thong-tin-tintuc830235