Xã hội

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh nhập viện ở Gia Lâm

Ban Giám hiệu trường THCS Trung Mầu cùng Công an xã Trung Mầu đã nhiều lần vận động hai gia đình hòa giải, bồi thường nội bộ, song chưa đi đến kết quả.

Trong văn bản báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm, trường THCS Trung Mầu (xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết hành vi đánh bạn của học sinh T.H.A là vi phạm pháp luật, nhưng do chưa đủ 14 tuổi nên T.H.A không bị xử lý hình sự.

Theo báo cáo của trường THCS Trung Mầu, tối 21/9, sau khi sự việc xảy ra, gia đình học sinh P.Đ.T (người bị hại) đã viết đơn trình báo Công an xã Trung Mầu.

Đến ngày 28/9, nhà trường nhận được thông báo về kết quả giải quyết việc cháu T.H.A (lớp 7A) đánh cháu P.Đ.T (lớp 8B).

Kết quả như sau: “Căn cứ tính chất vụ việc, cháu T.H.A (sinh năm 2007), dùng chân tay đánh gây thương tích cho cháu P.Đ.T (sinh năm 2007) và hành vi dùng điện thoại để quay clip việc cháu A đánh cháu T của 2 cháu T.T.H.V (sinh năm 2007) và cháu Đ.T.T.T (sinh năm 2007) là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cháu T.H.A, cháu T.T.H.V và cháu Đ.T.T.T đều sinh năm 2007 - chưa đủ 14 tuổi.

Căn cứ Điều 12, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì cháu T.H.A, cháu T.T.H.V và cháu Đ.T.T.T không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ khoản 5, Điều 11 và điểm A, khoản 1, Điều 5, Luật Xử lý vi phạm hành chính thì không xử lý hành chính đối với cháu T.H.A, cháu T.T.H.V và cháu Đ.T.T.T”.

Tuy không bị xử lý hình sự nhưng từ sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu trường THCS Trung Mầu cùng Công an xã Trung Mầu đã nhiều lần vận động hai gia đình hòa giải, bồi thường nội bộ, song chưa đi đến kết quả.

Đến khoảng 13h ngày 9/10, trên facebook với tên tài khoản Đ.H có đăng bài và clip nói về việc học sinh P.Đ.T bị cháu T.H.A đánh gây thương tích.

Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh nhập viện ở Gia Lâm
Em P.Đ.T bị thương tích ở phần cổ sau vụ việc. Ảnh: Facebook

Ngay trong buổi tối 9/10, đại diện Ban Giám hiệu trường THCS Trung Mầu cùng Công an xã Trung Mầu đã gặp gỡ, trao đổi với gia đình cháu T.H.A để vận động hòa giải. Tuy nhiên, gia đình cháu T.H.A cho rằng việc mẹ cháu T đưa thông tin lên facebook đã làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần của cháu A. Vì vậy, gia đình cháu A không đồng ý hòa giải và đề nghị cơ quan chức năng giải quyết theo pháp luật.

Đến 9h30, sáng ngày 10/10, Công an xã Trung Mầu có giấy mời hai bên gia đình cháu T.H.A và cháu P.Đ.T đến cơ quan Công an xã để giải quyết, song gia đình cháu P.Đ.T không có mặt (không rõ lý do).

Vụ việc xảy ra chiều ngày 21/9/2020, học sinh T.H.A (lớp 7A) được nghỉ học theo thời khóa biểu nên đã đi chơi và đến trước cổng trường học. Sau khi học sinh P.Đ.T (lớp 8B) tan học, T.H.A đã đuổi đánh P.Đ.T tại bờ ao cổng Đình với sự chứng kiến của một số học sinh khác.

Trong khi đứng xem, học sinh V và T đã dùng điện thoại quay clip và tung lên facebook, khoảng 2 giờ sau thì đã xóa và gỡ bỏ.

Sau khi biết sự việc, hai giáo viên chủ nhiệm của hai học sinh trong clip đánh nhau đã gọi điện cho phụ huynh để nắm bắt tình hình, hỏi thăm sức khỏe của học sinh. Lãnh đạo nhà trường cũng đã có mặt hỏi thăm gia đình học sinh bị đánh và tổ chức họp hòa giải. Các học sinh liên quan trong vụ việc đã được hội đồng kỷ luật của trường đưa ra các hình thức kỷ luật.

Theo Đức Minh (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-nu-sinh-lop-8-bi-ban-danh-nhap-vien-o-gia-lam-162201110104733953.htm