Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Dịch Covid-19 trở lại, Hà Nội dừng các hoạt động đông người

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ tối 29/7 dừng hội chợ, lễ hội, hoạt động quán bar....; đồng thời xét nghiệm nhanh hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng.

Chỉ đạo trên được Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố, chiều 29/7. Hà Nội căn cứ kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19 trong sáng 29/7.

Hiện, thành phố ghi nhận trên 21.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội, trong đó 87 trường hợp có biểu hiện ho, sốt và phải lấy mẫu xét nghiệm. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xét nghiệm nhanh trên 21.000 người này và hoàn thành trong 3 ngày tới. Thành phố cũng sẽ rà soát các trường hợp về từ Quảng Nam.

Đề cập đến việc tổ chức các hội chợ, hội nghị xúc tiến cung cầu, lễ hội, quán bar… trên địa bàn TP, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tạm dừng hoạt động theo đúng kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 từ đêm nay (ngày 29/7).

Dịch Covid-19 trở lại, Hà Nội dừng các hoạt động đông người
Trước tình hình dịch bệnh, TP Hà Nội quyết định tạm dừng các hoạt động đông người. (Ảnh: Đình Trường)

Cũng tại cuộc họp, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, TP đang ở mức 3 (nguy cơ thấp) theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng, vì ca mới của Hà Nội lây thứ phát từ Đà Nẵng, chưa xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh, TP Hà Nội đề ra 7 biện pháp, tiếp tục khẩn trương xác định F1, F2 các trường hợp của 2 ca nhiễm và nghi nhiễm. Đối với những người đi qua 20 điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế thì cách ly tại nhà và xét nghiệm PCR. Người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như Bộ Y tế đã khuyến cáo tự trước đến nay.

Người dân cần tự giác áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi đông người và khi tham gia giao thông. Các cơ quan cần khử khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt. Trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh phải thực hiện giãn cách.

Các nhà thuốc phát hiện các trường hợp đến mua thuốc có triệu chứng ho, sốt phải lấy thông tin và thông báo đến chính quyền địa phương.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)