Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Dịch Covid-19 có thể xuất hiện ở Hải Dương cách đây 14 ngày

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, do thời gian xuất hiện từ ngày 14-15/1 nên khả năng nguồn bệnh vẫn ở trong khu vực tại Chí Linh, Hải Dương và các vùng lân cận.

Sáng 28/1, ngay tại nơi đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống Covid-19 liên quan tới những ca lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm nhiều ca mắc mới.

Dịch Covid-19 có thể xuất hiện ở Hải Dương cách đây 14 ngày
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Bộ Y tế nhận định dịch Covid-19 có thể xuất hiện ở Hải Dương cách đây 13-14 ngày. "Do thời gian xuất hiện từ ngày 14-15/1, khả năng nguồn bệnh vẫn ở trong khu vực tại Chí Linh, Hải Dương, và các vùng lân cận", Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định.

Thông tin từ UBND TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cho biết cơ quan chức năng đã lập 13 chốt kiểm soát dịch bệnh để khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo. Các thôn còn lại của xã Hưng Đạo thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận, các chốt kiểm soát có sự tham gia của lực lượng công an chính quy, dân quân tự vệ, công an xã, hội cựu chiến binh. Chốt kiểm soát sẽ hoạt động 24/24. Riêng tại thôn Kim Điền, tất cả người dân đều ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc với nhau. Dự kiến, thôn này sẽ bị phong tỏa 14 ngày.

Ngoài thôn Kim Điền, Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam với 2.253 người cũng bị phong tỏa, tổ chức xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương cho biết, bắt đầu từ trưa nay cách ly toàn bộ TP.Chí Linh.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)