Xã hội

Đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên Vành đai 3, hàng loạt tài xế dính phạt, tước giấy phép lái xe

Sáng 12/9, lực lượng CSGT Hà Nội xử lý nhiều trường hợp tài xế ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc (đường Vành đai 3 trên cao). Đây là hành vi vi phạm nguy hiểm gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thời gian vừa qua, trên tuyến cao tốc Vành đai 3 trên cao tình trạng xe ô tô di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp thường xuyên xảy ra gây tình trạng mất an toàn giao thông. Đặc biệt tình trạng này thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đông.

Đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên Vành đai 3, hàng loạt tài xế dính phạt, tước giấy phép lái xe
Tài xế Đ.M.Q bật đèn cảnh báo phóng "như bay" trong làn khẩn cấp

Ghi nhận của VietNamNet, sáng 12/9, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp tài xế ô tô con, xe khách di chuyển vào làn dừng xe khẩn cấp.

Cụ thể, ô tô nhãn hiệu Vinfast mang biển kiểm soát 30G chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách trong làn dừng xe khẩn cấp bị Tổ công tác yêu cầu dừng xe.

Tài xế Đ.M.Q (Thanh Xuân, Hà Nội) lý giải anh nhận thức được làn đường đó dành cho các xe ưu tiên, tuy nhiên, do gia đình có việc gấp nên bất đắc dĩ mới đi vào dừng khẩn cấp. Sau lần bị xử phạt này anh Q. sẽ rút kinh nghiệm.

Đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên Vành đai 3, hàng loạt tài xế dính phạt, tước giấy phép lái xe - 1
Hàng loạt ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao

Không chỉ xe ô tô con vi phạm, xe khách cũng bị phạt với lỗi tương tự.

Thông tin trên Tiền Phong, khoảng 10h, tổ công tác phát hiện xe khách 29 chỗ BKS 17F-001.XX đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao đã ghi hình vi phạm và dừng xe kiểm tra.

Tài xế P.V.H thừa nhận có đi vào làn dừng xe khẩn cấp và cho biết, do đường đông nên đi vào cho kịp giờ xe chạy. “Tôi biết việc mình đi vào làn dừng xe khẩn cấp là sai và sẽ rút kinh nghiệm” - tài xế H. nói.

Một số lái xe vi phạm cho rằng, đã là người lái xe thì ai cũng nắm được đi vào làn dừng xe khẩn cấp là sai nhưng do đường quá đông nên đi vào cho nhanh. Một số tài xế khác biện hộ cho hành vi vi phạm của mình rằng, do thấy có xe đi vào nên cũng “đi theo”.

Thiếu tá Nguyễn Quang Nam - Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc các phương tiện đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc rất nguy hiểm và gây cản trở các phương tiện ưu tiên di chuyển khi có sự cố xảy ra.

“Khi xảy ra tắc đường, tai nạn thì làn này phục vụ cho các phương tiện như xe cứu thương, xe cảnh sát,… di chuyển làm nhiệm vụ được kịp thời” - thiếu tá Nam nói.

Các trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao đều bị Tổ công tác lập biên bản xử phạt tới 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 3 tháng.

Điều đáng nói, các trường hợp vi phạm bị xử lý đều đi trong khung giờ thấp điểm, đường Vành đai 3 trên cao khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Việc giải thích đi vào để “tránh tắc”, “nhà có việc gấp” chỉ để biện minh cho một thói quen “xấu xí” khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội nói chung và Đội CSGT đường bộ số 6 nói riêng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, sử dụng camera giám sát ghi hình các hành vi vi phạm để xử lý và kết hợp tuyên truyền cho tài xế nắm được.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/i-vao-lan-dung-xe-khan-cap-tren-vanh-ai-3-hang-loat-tai-xe-dinh-phat-tuoc-giay-phep-lai-xe-a359145.html