Xã hội

Đi ngoại khóa với trường, học sinh lớp 4 bị đuối nước, suy hô hấp, tổn thương não nguy kịch

Bệnh nhi nhập viện vào ngày 13/1 trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương não nặng nề, tiên lượng rất xấu.

Chiều tối 14/1, khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận một bệnh nhi bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi là một học sinh lớp 4 trường tiểu học Âu Dương Lân (quận 8, TP.HCM) nhập viện vào ngày 13/1 trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương não nặng nề, tiên lượng rất xấu.

Trước đó theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày bệnh nhi cùng bạn bè, thầy cô trường tiểu học Âu Dương Lân đi sinh hoạt ngoại khóa ở khu du lịch Đại Nam (Bình Dương). Tại đây khi đang vui chơi, học sinh này bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, thầy cô nhà trường đã đưa em vào BV địa phương cấp cứu. Tuy nhiên vì tình trạng nguy kịch nên bé được chuyển lên tuyến trên.

"Bệnh nhi hiện dùng thuốc vận mạch liều rất cao và đang thở máy. Bé bị suy hô hấp, não tổn thương nặng, tiên lượng rất xấu" - nguồn tin cho biết và nhận định tình trạng nguy kịch của bé có thể do thời gian đuối nước kéo dài.

Được biết, chuyến sinh hoạt ngoại khóa mà trường tiểu học Âu Dương Lân tổ chức ngày 13/1 có khoảng 400 học sinh tham gia trên tinh thần đăng ký tự nguyện.

Hiện nhà trường và gia đình đang túc trực tại BV để theo sát tình hình của học sinh.

HL (Nguoiduatin.vn)