Xã hội

Đi bộ trên đường sắt, người phụ nữ bị tàu hỏa tông chết thảm

Tối 25/1, UBND phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 25/1, đoàn tàu SE3 gồm 13 toa xe, lưu thông trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi đến đoạn Km 693+688, thuộc địa phận phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), lái tàu phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ trên đường sắt nên lập tức hãm khẩn cấp. Tuy nhiên, do cự ly quá gần nên đoàn tàu đã va vào người này trước khi dừng lại.

Đi bộ trên đường sắt, người phụ nữ bị tàu hỏa tông chết thảm
Hiện trường vụ việc

Hậu quả, nạn nhân là bà Võ Thị V (SN 1976, trú tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tử vong thương tâm dưới bánh tàu hỏa.

Được biết, chị V có hoàn cảnh gia cảnh rất khó khăn, nạn nhân không có chồng, ở cùng 3 đứa con và bố mẹ đẻ.

Vụ tai nạn cũng khiến tàu SE3 dừng lại khoảng 30 phút.

Theo Khương Mỹ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://doanhnghieptiepthi.vn/di-bo-tren-duong-sat-nguoi-phu-nu-bi-tau-hoa-tong-chet-tham-161212501231615137.htm