Xã hội

Đi bộ trên đường sắt, bé gái 14 tuổi bị tàu hỏa húc gãy cổ

Mặc dù tàu hỏa kéo còi cảnh báo liên tục nhưng do từng bị tai biến từ trước nên bé gái không nghe rõ, bị tàu hỏa đâm văng xuống ruộng.

Khoảng 19h30 tối 30/5, bé Nguyễn Thị Y. (14 tuổi, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi bộ trên đường sắt Bắc – Nam. Khi đi đến Km 263+010 đường sắt Bắc – Nam đoạn qua xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu thì cháu Y. bị tàu hỏa mang số hiệu H3301 tông trúng.

Cú tông mạnh khiến bé Y. văng xuống ruộng. Thời điểm xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm là ông Nguyễn Đình Dung trên đường đi làm về, khi phát hiện đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, đưa bé gái đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Đi bộ trên đường sắt, bé gái 14 tuổi bị tàu hỏa húc gãy cổ
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Bảy

Do vết thương quá nặng, bé gái bị gãy cổ, gãy đùi đe dọa đến tính mạng nên nạn nhân được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm. Đến sáng nay, nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu.

Ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho biết, nạn nhân từng bị tai biến nên phải nghỉ học từ năm lớp 7. Trước lúc bị tai nạn, bé Y. đi bộ hóng mát trên đường sắt thì gặp nạn.

Theo Xuân Bảy (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/di-bo-tren-duong-sat-be-gai-14-tuoi-bi-tau-hoa-huc-gay-co-2025096.html