Xã hội

Đi bắt ve sầu trong nghĩa trang, tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây xà cừ

Được biết, nạn nhân sống cùng vợ và 2 con tại khu trọ cách hiện trường khoảng 100m.

Ngày 12/5, Công an TP Thuận An cùng cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây xà cừ, trong khu nghĩa trang nằm trên đường Bình Nhâm 41, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đi bắt ve sầu trong nghĩa trang, tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây xà cừ

Thông tin trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, trước đó vào khoảng 20h30 ngày 11/5, người dân trong khu vực đi bắt ve sầu trong khu nghĩa trang thì tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây xà cừ. Quá hoảng sợ, người dân liền hô hoán rồi trình báo công an địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Đi bắt ve sầu trong nghĩa trang, tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trên cây xà cừ - 1
Công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Hoài Phong (sinh năm 1976, quê An Giang, làm nghề tài xế). Được biết, nạn nhân sống cùng vợ và 2 con tại khu trọ cách hiện trường khoảng 100m. Theo vợ nạn nhân, gần đây anh Phong có biểu hiện buồn bã than phiền chuyện túng thiếu, nợ nần.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)