Xã hội

Dẹp ngay "máy chém" ở Yên Tử

Trước khi khai hội Yên Tử, tình trạng 'chặt chém' xuất hiện khiến nhiều du khách bức xúc. Tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xử lý, dẹp ngay vấn nạn này, sẵn sàng cho ngày khai hội vào hôm nay (17/2, tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân).

Trước khi khai hội Yên Tử, tình trạng 'chặt chém' xuất hiện khiến nhiều du khách bức xúc. Tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xử lý, dẹp ngay vấn nạn này, sẵn sàng cho ngày khai hội vào hôm nay (17/2, tức mùng 10 tháng Giêng năm Bính Thân).

Chém gấp 3
 
Lễ hội Yên Tử hôm nay mới chính thức bắt đầu nhưng trước đó vài ngày, rất nhiều du khách đã đổ về đây và khá bức xúc với nạn chặt chém 'từ vòng gửi xe' tại 2 bãi đỗ xe mới cách vị trí cũ 2km.
 

Đông đảo du khách đổ về Yên Tử trước ngày khai hội

“Lần đầu tiên đi Yên Tử nhưng tôi bị giữ xe, bị phạt 50.000 đồng vì không mang giấy tờ xe và bị phạt tiếp 30.000 đồng vì treo mũ ngoài xe” - một du khách chia sẻ.

Đó không phải là trường hợp duy nhất bị 'chặt chém' tại Yên Tử. Anh Nguyễn Văn Quang (Đông Triều, Quảng Ninh) phản ánh nhiều bãi xe được người dân tự ý mở và thu giá vô tội vạ, lên đến 30.000 đồng/xe máy.

“Lúc đầu họ nói với tôi giá trông chỉ 10.000 đồng/xe, nhưng khi ra lấy xe thì họ đòi 30.000 đồng, trả 20.000 đồng họ cũng không đồng ý” - anh Quang cho biết thêm.
 

Khu vực giữ xe ở lễ hội Yên Tử

Được biết công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm là đơn vị được cấp phép trông giữ xe tại lễ hội Yên Tử 2016.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Thanh, Phó giám đốc công ty thừa nhận những ngày qua đúng là có tình trạng như du khách phản ánh.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh, ban quản lý đã tổ chức họp, chấn chỉnh lại giá vé bằng cách ghi đầy đủ thông tin, tăng thêm người trông coi, có treo băng rôn về các giá như giá vé xe 5.000 đồng/xe máy, gửi mũ bảo hiểm mỗi cái là 5.000 đồng/lượt, không để tình trạng xảy ra như trước" - ông Thanh cho hay.

Về việc các bãi giữ xe tự phát làm người dân bức xúc, ông Thanh thông tin do hôm mùng 5 Tết lượng khách thăm quan đến quá đông, dù công ty Tùng Lâm đã bố trí 2 bãi và một bãi phụ nhưng vẫn không đủ. Khi đó có một số người gửi xe ở nhà dân khiến phát sinh tình trạng thu vé không theo quy định, người dân có thể lợi dụng để thu tăng lên.

Chấn chỉnh ngay lập tức

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chiều 16/2 tôi đã đi kiểm tra toàn bộ TP Uông Bí và Yên Tử sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí. Hôm mùng 5 Tết âm lịch, lượng khách đông gấp rưỡi so với cùng kỳ nên lượng xe máy hôm ấy đúng là vỡ trận. Toàn bộ bãi trông xe của công ty Tùng Lâm là quá sức nên mới nảy sinh ra một số điểm trông xe của người dân nên mới xảy ra tình trạng tăng giá như vậy”.

Theo ông Long, ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền đã vào cuộc xử lý ngay và từ ngày 13/2 mọi việc đã đi vào trật tự.
 

Du khách chen chúc về Yên Tử
 
Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, đến chiều tối 16/2, tình trạng chặt chém tiền  trông giữ xe đã được chấn chỉnh thu tiền đúng quy định, hiện tượng người dân tự ý mở bãi trông xe tự phát đã không còn.
 
Sẵn sàng khai hội

Lễ hội Yên Tử khai mạc vào mùng 10 tháng Giêng, kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân. Đây cũng là một trong những lễ hội lớn và thời gian diễn ra dài nhất. Theo Ban tổ chức, những ngày nghỉ Tết Bính Thân vừa qua, Yên Tử đón trên 100.000 lượt du khách thập phương.

Ông Lê Tiến Dũng - quyền Trưởng ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho hay: "Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Ban tổ chức đã căng bạt, sắp xếp bàn ghế, bố trí các bảng hướng dẫn, đảm bảo công tác hậu cần".

Dự kiến ngày khai hội sẽ có sự tham dự của hàng trăm đại biểu cùng hơn 2.000 phật tử. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như: trò chơi dân gian chọi gà, kéo co; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng lân, võ thuật...
 

Theo Nhị Tiến (VietNamNet)