Xã hội

Đề Vật lý phân hóa cao, phần Điện khó nhất

Kết thúc 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Vật Lý chiều nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi có tính phân loại cao. 50% câu hỏi khá dễ để học sinh có lực học trung bình có thể làm được bài, số câu hỏi còn lại khó hơn một chút đòi hỏi người học phải tư duy mới làm được.

Kết thúc 90 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Vật Lý chiều nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi có tính phân loại cao. 50% câu hỏi khá dễ để học sinh có lực học trung bình có thể làm được bài, số câu hỏi còn lại khó hơn một chút đòi hỏi người học phải tư duy mới làm được.

Còn thí sinh Nguyễn Văn Đại, THPT Đào Duy Từ cho biết: "Em thấy phần Điện khó nhất trong đề thi Vật lý. Em dự đoán được khoảng 7 điểm".

Thí sinh tại điểm thi ĐH Thuỷ lợi Hà Nội ra về sau buổi thi Vật Lý. (Ảnh: Mai Châm)
Thí sinh tại điểm thi ĐH Thuỷ lợi Hà Nội ra về sau buổi thi Vật Lý. (Ảnh: Mai Châm)
 
 
Vào cuối buổi thi Vật lý chiều nay, trời Hà Nội đổ mưa to khiến thí sinh ra về vất vả. (Ảnh: Mai Châm)
Vào cuối buổi thi Vật lý chiều nay, trời Hà Nội đổ mưa to khiến thí sinh ra về vất vả. (Ảnh: Mai Châm)
 
Thanh Hóa: Đề thi Vật lý có tính phân loại học sinh

Nhiều thí sinh tại Thanh Hóa nhận định đề thi Vật lý năm nay có tính phân loại học sinh. 50% câu hỏi khá dễ để học sinh có lực học trung bình có thể làm được bài, số câu hỏi còn lại hơi khó hơn một chút đòi hỏi người học phải tư duy mới có thể làm được.

Theo ghi nhận của PV tại Thanh Hóa thì nhiều thí sinh đánh giá đề Vật lý năm nay khó hơn năm ngoái nhưng vẫn bám sát kiến thức cơ bản, thí sinh học lực trung bình cũng có thể làm được 50-60% đề.

 Học sinh vui mừng kết thúc môn thi thứ 4
Học sinh vui mừng kết thúc môn thi thứ 4

Tại điểm thi trường THCS Quang Trung (TP Thanh Hóa), thí sinh Nguyễn Văn Trường, học sinh trường THPT Như Thanh chia sẻ: "Đề năm nay vừa sức cho học sinh. Tuy nhiên có khoảng gần 1 nửa số câu hỏi dạng phân loại học sinh. Với dạng đề này, thí sinh học khá trở lên mới có thể đạt điểm cao".

Học sinh phấn khởi vì làm được bài
Học sinh phấn khởi vì làm được bài
 
Tại điểm thi trường THCS Lê Lợi, thí sinh Nguyễn Thị Thi, học sinh trường THPT Nông Cống 4 nhận định: "Một số câu hỏi rất dễ ăn điểm để cho học sinh có lực học kém có thể làm được tuy nhiên gần về cuối đề, các câu hỏi càng khó để phân loại học sinh".

Sóc Trăng: Thí sinh rời phòng thi không thật vui vì điểm tự chấm không cao

Chiều ngày 2/7, hết giờ thi môn Vật Lý, nhiều thí sinh ở Sóc Trăng rời phòng thi với tâm trạng không vui, thậm chí nhiều em thể hiện nỗi buồn trên khuôn mặt khi bài làm không thật tốt vì đề không dễ.

Tăng sinh Lư The (Trường bổ túc văn hóa Pa li trung cấp Nam Bộ) thì: "Đề thi cũng khá khó, mình làm cũng tạm được chứ không hoàn chỉnh lắm".

Còn thí sinh Hà Trọng Tín, (Trường THCS & THPT Tân Thạnh-huyện Long Phú) cho biết: "Đề năm nay không dễ lắm. Đề có 50 câu thì 30 câu đầu tạm được, còn 20 câu sau rất khó. Em làm nếu chấm không khắt khe thì hi vọng được 6 điểm".

Cùng trường với Trọng Tín là thí sinh Cao Thị Anh Thư cũng không vui vì: "Bài làm của em may ra được khoảng 5 điểm thôi. Đề khó quá".


Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư (trường THCS & THPT Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú) nhận xét: "Đúng là đề khó thật. Với 30 câu đầu thì hầu như ai cũng làm được, còn 20 câu sau thì không dễ thở chút nào. Bài làm của em được khoảng 6 điểm thôi".

Thời tiết những ngày thi vừa qua ở Sóc Trăng rất đẹp khi trước ngày thi đầu tiên, chiều nào cũng có mưa rất to nhưng hai ngày thi vừa qua thì không hề có mưa nên thí sinh đi thi rất thuận lợi. Diễn biến kỳ thi ở Sóc Trăng nhìn chung tốt đẹp, không có sự cố gì nghiêm trọng.

Nghệ An: Gần 400 thí sinh hoàn thành môn Vật lý

Tại cụm thi lấy điểm xét tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì có 373 thí sinh đăng kí thi môn Vật lý tại 26 hội đồng thi. Trong đó, nhiều nhất là điểm thi Trường Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An) với 42 thí sinh, tiếp đến là THPT Kỳ Sơn (33 thí sinh), THPT Con Cuông (27 thí sinh)... Có 3 điểm thi chỉ có 1 thí sinh đăng ký thi môn Vật Lý; 3 điểm không có thí sinh nào đăng ký thi môn này.

Trần Quốc Anh - thí sinh rời phòng thi sớm nhất tại điểm thi Trường Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An).
Trần Quốc Anh - thí sinh rời phòng thi sớm nhất tại điểm thi Trường Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An).
 
Theo quan sát, tại Trường THPT Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An), khi trống báo hết giờ thi vang lên mới có thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi. Trần Quốc Anh (THPT Nguyễn Huệ, TP Vinh) cho biết: “Đề không quá khó với học sinh lấy điểm tốt nghiệp. Em làm được khoảng 50% bài thi”.
 
Các thí sinh cho rằng đề thi không quá khó để kiếm điểm xét tốt nghiệp.
Các thí sinh cho rằng đề thi không quá khó để kiếm điểm xét tốt nghiệp.
 
Nguyễn Thị Thùy Linh (Trường THPT Hermann Gmeiner, TP Vinh) cũng cùng chung nhận định với Quốc Anh. Theo Linh đề thi này, nếu chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp thì không quá sức với thí sinh. “Em làm được 20 câu, còn 30 câu còn lại thì tích theo kiểu may rủi”.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Nghệ An trong buổi thi môn Vật Lý có 7 em vắng mặt tại điểm thi. Tính đến hết ngày thi thứ 2, cụm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi (1 em vào đầu buổi thi môn Văn ở Trường THPT Nam Đàn 1, 1 em bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi vào lúc gần kết thúc thời gian thi tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc).

Khánh Hòa: Thí sinh đánh giá đề Lý có tính phân loại cao

Nhiều thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Cụm thi số 49 do trường ĐH Nha Trang chủ trì, cho biết, với đề thi Vật lý năm nay, học sinh trung bình có thể đạt trên 5 điểm, học sinh khá giỏi có thể đạt 8-9 điểm.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại điểm thi ĐH Nha Trang - Ảnh: Viết Hảo
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại điểm thi ĐH Nha Trang - Ảnh: Viết Hảo
 
Thí sinh Huỳnh Thanh Tiến, dự thi tại điểm thi số 1, trường ĐH Nha Trang, cho biết, trong môn thi Vật lý, nhiều thí sinh khác trong phòng đã làm được bài và tâm trạng rất phấn khởi.

Theo em Tiến, với đề thi Vật lý năm nay, học sinh trung bình có thể 40-60% số điểm, còn học sinh khá giỏi có thể 70-80% số điểm. “Em thì cũng đã làm hết bài nhưng em nghĩ chắc chỉ đạt 50% số điểm”, thí sinh Tiến nói.

Trong khi đó, thí sinh Lương Văn Hưng, dự thi tại điểm thi số 3, trường ĐH Nha Trang, cho biết, đề thi Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm nay với phần lý thuyết chiếm 60%, còn phần bài tập chiếm 40%.

“Em nghĩ, đề Lý năm nay có tính phân loại thí sinh rất cao vì có 4-5 câu cực khó, dành cho học sinh giỏi thực sự. Đề thi năm nay nếu là học sinh khá, giỏi mà ôn kỹ thì có thể 8-9 điểm, học sinh trung bình cũng đạt hơn 5 điểm. Em làm đề này cũng chắc được khoảng 6 điểm”, em Hưng chia sẻ.

Cụm thi Vinh: Môn Vật Lý dễ đạt 7-8 điểm

Hầu hết các thí sinh khi được hỏi đều trả lời, Vật Lý sẽ "ăn" điểm 7-8 đơn giản, để tuyệt đối thì khó.

Tại điểm thi Trường ĐH Vinh, thí sinh Nguyễn Quang Nhật, thí sinh đến từ Trường Chuyên Bộ ĐH Vinh, Nhật dự thi vào trường Học viện Hậu cần nói: "Đề Vật Lý cơn bản ổn, ăn điểm 8 thôi. Tuy nhiên, đề vẫn khó hơn những năm trước".

thí sinh Nguyễn Quang Nhật, thí sinh đến từ Trường Chuyên Bộ ĐH Vinh, Nhật dự thi vào trường Học viện Hậu chia sẻ. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Thí sinh Nguyễn Quang Nhật, thí sinh đến từ Trường Chuyên Bộ ĐH Vinh, Nhật dự thi vào trường Học viện Hậu chia sẻ. (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Hy vọng sẽ đỗ vào Trường ĐH Bách khoa, em Nguyễn Anh Nhật - thí sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết, với đề Vật Lý được đánh giá khá khó chỉ đạt khoảng 7-8 điểm: "Đề Vật Lý năm nay khó hơn năm trước, em làm bài cũng khá, tuy nhiên phần sau có gặp một số câu hơi mấu chốt. Em tự chấm cho mình tầm 7-8 điểm".
 
Nguyễn Anh Nhật - thí sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết (Ảnh: Nguyễn Duy)
Nguyễn Anh Nhật - thí sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Thí sinh Cụm thi Vinh chia sẻ môn Vật Lý.

Với vẻ mặt tươi tắn, phấn khởi hơn em Nguyễn Thị Như Mây, đến từ Trường THPT Anh Sơn 1, huyện miền núi Anh Sơn khá tự tin hơn. Mây bảo, đề Vật Lý năm nay vừa khó vừa dễ, điểm thì cũng tạm tạm nhưng có lẽ cũng được 8 điểm.

"Em đọc đề khá kỹ, so với đề Vật Lý năm trước, thì đề năm nay khó "ăn" hơn. Khó ăn ở chỗ, đề năm nay vừa khó vừa dễ nhưng em cũng làm hết bài, hy vọng sẽ được 8 điểm. Em thì chưa đăng ký vào trường nào cả, mà sau khi biết điểm mới đăng ký. Em sẽ cố gắng chọn một ngôi trường tốt để học", Mây chia sẻ.

Quảng Nam: Đề thi môn Vật Lý có sự phân khúc thí sinh

Kết thúc môn thi Vật Lý của ngày thi thứ hai, theo nhận xét chung của thí sinh, môn thi cũng vừa sức với thí sinh nhưng có sự phân khúc rõ ràng. 30 câu đầu là kiến thức cơ bản, 20 câu còn lại kiến thức được nâng cao hơn. Trong cả bài thi các câu hỏi được chia từ dễ đến khó.

Thí sinh Nguyễn Thị Lanh tại điểm thi Trần Qúy Cáp (TP Hội An) cho biết: “Em thấy các câu hỏi cũng phù hợp với sức mình, càng về sau câu hỏi càng khó hơn. Em thất mình làm cũng tạm được, nói chung cũng bám khá sát chương trình ôn”.

​Các thí sinh cụm thi 41 Quảng Nam nhận định đề thi môn Vật Lý có phân khúc rõ ràng
Các thí sinh cụm thi 41 Quảng Nam nhận định đề thi môn Vật Lý có phân khúc rõ ràng

Còn thí sinh Trương Minh Anh (điểm thi trường Kim Đồng, Hội An) chia sẻ: “Em chưa biết đề năm ngoái thế nào, nhưng đề năm nay cũng tạm ổn, có sự phân chia giữa học sinh hơn. Các câu hỏi đều theo dạng từ dễ đến khó, em cũng chuẩn bị tâm lý rồi nên cũng tạm yên tâm”.

Theo các thí sinh, nếu các bạn không chuyên có thể làm 30 câu đầu dễ dàng. Còn các bạn chuyên thì chắc có điểm cao. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)
Theo các thí sinh, nếu các bạn không chuyên có thể làm 30 câu đầu dễ dàng. Còn các bạn chuyên thì chắc có điểm cao. (Ảnh: C.Bính-N.Linh)
 
Còn tại điểm thi ĐH Quảng Nam, các thí sinh cũng có cùng nhận định chung là đề thi môn Vật Lý có sự phân khúc rõ ràng từ dễ đến khó. Thí sinh Phạm Văn Tuấn tại điểm thi ĐH Quảng Nam cho biết, nếu các bạn học kỹ thì các câu sau có thể làm tốt vì đề thi bám sát chương trình phổ thông và ôn thi; còn các bạn thi chỉ để đỗ tốt nghiệp thì có thể làm 30 câu đầu là có thể có điểm đỗ.

Tại cụm thi Bình Định, kết thúc 90 phút làm bài thi môn Vật lý, các thí sinh đều nhận định rằng đề thi bám sát kiến thức trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên, đề thi có sự phân hóa rõ rệt giữa thí sinh xét tuyển tốt nghiệp và thí sinh xét tuyển đại học.

Nhận định về đề thi môn Vật lý, thí sinh Lê Trương Đức Sự (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn) cho biết: “Mức độ đề thi khó dần theo thứ tự câu hỏi. Tuy nhiên, cách ra đề thì của Bộ GD-ĐT là rất hợp lý. 30 câu đầu là tương đối dễ để cho thí sinh đủ đậu tốt nghiệp. Từ câu 31 đến câu 40 cho thí sinh có học lực khá, còn từ câu 10 câu cuối dành cho thí sinh xét đại học và phân hóa thí sinh. Riêng em thấy từ câu 42 trở đi là căng thẳng rồi. Với đề thi này em làm được khoảng 8 điểm”.

Thí sinh cụm thi Quảng Nam chia sẻ.

Bình Định: Đề Lý có sự phân hóa cao. (Thực hiện: Doãn Công)

Còn em Nguyễn Thanh Khoa (Trường THPT Tuy Phước 1, huyện Tuy Phước) lại có nhận định: “Mức độ khó dễ là tùy vào học lực của thí sinh, nhưng so với năm ngoái đề thi Vật lý năm nay cũng tương tự nhau. Kiến thức bám với chương trình ôn luyện ở phổ thông, thí sinh có học lực trung bình là làm bài thi đủ điểm xét tốt nghiệp. Còn 30 câu cuối mức độ khó dần để dành cho thí sinh thi xét điểm đại học”.

Thí sinh tại Bình Định thở phào nhẹ nhỏm sau khi kết thúc môn Vật lý
Thí sinh tại Bình Định thở phào nhẹ nhỏm sau khi kết thúc môn Vật lý
 
Thí sinh phấn khởi trao đổi bài thi môn Vật lý (ảnh Doãn Công)
Thí sinh phấn khởi trao đổi bài thi môn Vật lý (ảnh Doãn Công)
 
Quảng Trị: Đề Vật lý “dễ thở” nhưng mang tính phân hóa cao

Kết thúc 90 phút làm bài, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái vì làm được bài. Theo đánh giá của thí sinh Quảng Trị, đề thi Vật lý năm nay có sự phân hóa cao, nội dung đề thi khó dần. Tuy nhiên, đối với thí sinh có lực học trung bình cũng làm được khoảng 60%.

 10 phút sau khi trống báo hiệu thu bài, thí sinh Quảng Trị rời phòng thi.
10 phút sau khi trống báo hiệu thu bài, thí sinh Quảng Trị rời phòng thi.

Thí sinh Trần Ngọc Anh (Cụm thi 38, điểm thi trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn) cho biết, đề thi Vật Lý vừa sức, đề có sự phân hóa cho những học sinh lực học khá, giỏi, khoảng 15 câu, nhưng vẫn đảm bảo kiến thức cơ bản cho thí sinh đạt điểm trung bình. Trong đề thi có những phần khó như phần điện, song cơ… Em Anh tự tin cho biết mình làm được khoảng 75% đề thi.

Đồng suy nghĩ với em Anh, thí sinh Võ Thị Hoài Nhi cũng cho biết, đề thi Vật Lý có khoảng 20-30% dành cho thí sinh lực học khá, giỏi. Phần còn lại nằm trong kiến thức cơ bản nên thí sinh trung bình cũng làm được bài. Đề có 50 câu nhưng em chỉ làm được 42 câu. Phần khó nhất là dao động cơ học, điện xoay chiều, lăng kính.

Các thí sinh đánh giá đề thi Vật lý có sự phân hóa rõ với học sinh trung bình. (Ảnh Đăng Đức)
Các thí sinh đánh giá đề thi Vật lý có sự phân hóa rõ với học sinh trung bình. (Ảnh Đăng Đức)
 
Còn em Văn Thị Phương Thảo cũng đánh giá đề thi Vật Lý “dễ thở”, nếu ôn tập kỹ thì việc đạt điểm trung bình là không khó. Đề có khoảng 15 câu dành cho thí sinh khá, giỏi để phân hóa. Thảo tự tin nói mình làm được 80% bài thi. Các thí sinh khác tại cụm thi 38 Quảng Trị cũng cảm thấy thoải mái vì làm được bài thi môn Vật Lý. Chính vì vậy, thí sinh nào cũng mang vẻ mặt hớn hở khi rời trường thi.

Theo Nhóm PV (Dân Trí)