Xã hội

Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện

Khi xảy ra sự việc cô giáo tát học sinh chảy máu tai, nhập viện, UBND huyện Lệ Thủy đã tổ chức cuộc họp khẩn để giải quyết và đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với nữ giáo viên này.

Sáng 8-1, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã tổ chức họp khẩn vụ nữ giáo viên L.Th.H (40 tuổi, Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, xã Hồng Thủy) tát một học sinh nhập viện nhằm tìm ra phương án giải quyết phù hợp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy, cho rằng việc nữ giáo viên L.Th.H có hành vi như vậy đối với học sinh là phản giáo dục, chưa đúng chuẩn mực sư phạm và cần xử lý nghiêm, để tránh tình trạng này lặp lại.

Đề nghị tạm đình chỉ công tác cô giáo tát học sinh nhập viện
Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy nơi xảy ra vụ việc nêu trên

Ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - chủ trì cuộc họp đã đề nghị Ban Giám hiệu Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo H. chờ kết quả xác minh. Khi vụ việc được làm rõ sẽ có phương án xử lý thích đáng.

UBND huyện Lệ Thủy cũng đề nghị Phòng GD-ĐT huyện chấn chỉnh lại công tác giảng dạy trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu nhà trường, địa phương cần tiếp tục động viên tinh thần cháu Trương Ngọc H. và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh này.

Thượng tá Trần Đức Tới - Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, cho biết khi nhận được phản ánh từ dư luận và báo chí, đơn vị đã vào cuộc và đang tích cực xác minh vụ việc nêu trên. Khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí.

Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh, hôm 28-12-2018, cô giáo L.Th.H, Chủ nhiệm lớp 1.1 - Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, phát 2 đề A và B cho cả lớp làm bài tập kiểm tra. Theo quy định, mỗi học sinh chỉ làm 1 đề. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, cháu Trương Ngọc H. làm luôn cả 2 đề nên cô đã bức xúc đến bàn học xách tai và tát 2 cái vào má, khiến cháu bị chấn động sọ não, nhập viện điều trị theo dõi.

Cô Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, thừa nhận hành vi của cô H. là hoàn toàn sai trái. Nhà trường đưa ra hình thức kỷ luật là phê bình cô H. trong chi bộ và trước hội đồng sư phạm. Bản thân nữ giáo viên này hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật.

Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)