Xã hội

Đề cử 2 tân Phó thủ tướng

Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ, trong đó có 2 ứng viên Phó thủ tướng là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Các vị đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn đề cử nêu trên và bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm vào sáng mai (8/4). Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, Tổng thanh tra Chính phủ và Bí thư Hải Phòng được giới thiệu vào vị trí Phó thủ tướng.

Chính phủ đương nhiệm có 4 Phó thủ tướng là các ông Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng, trong đó ông Trịnh Đình Dũng vừa được miễn nhiệm.

Như vậy, khi Quốc hội phê chuẩn đề cử nêu trên, Chính phủ sẽ có 5 Phó thủ tướng, gồm 3 vị giữ cương vị từ đầu nhiệm kỳ và 2 gương mặt mới là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Đề cử 2 tân Phó thủ tướng
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái được đề cử làm Phó thủ tướng. Ảnh: Giang Huy

Ông Lê Minh Khái, sinh ngày 10/12/1964; thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế; quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Khái xuất thân là cán bộ kế toán của Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN. Từ năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Kiểm toán Nhà nước với vai trò Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TP HCM). Ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam; Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V.

Từ 3/2007 đến 3/2014, ông làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước. Từ tháng 3/2014 đến 6/2014, ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, hơn một năm sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Từ 10/2015 - 10/2017, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau đó giữ cương vị Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Đại hội XIII, ông tái đắc cử Ủy viên Trung ương và được bầu vào Ban Bí thư.

Đề cử 2 tân Phó thủ tướng - 1
Bí thư Hải Phòng Lê Văn Thành được đề cử giữ chức Phó thủ tướng. Ảnh: PV

Ông Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; thạc sĩ Quản lý kinh tế; quê TP Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Thành từng giữ chức Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, sau đó làm Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Từ tháng 10/2015 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng (từ 2016).

Tại Đại hội XIII, ông Thành tái đắc cử Ủy viên Trung ương.

Theo Hoàng Thùy (Vnexpress.net)