Xã hội

Dậy sóng dư luận vì chó 'thả rông' trong chung cư

Sự việc ông Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi), sống tại chung cư Q7 Saigon Riverside trên đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM) bị chủ chó (thả rông không đeo rọ mõm) lao vào hành hung đến mức nhập viện chỉ vì nạn nhân ngăn chó tiến sát con trai mình đã tạo nên một làn sóng dư luận phản đối mạnh mẽ.

“Con sâu làm rầu nồi canh”

Trên nhiều diễn đàn của không gian mạng, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi của người nuôi chó và đề nghị cơ quan chức năng nghiêm trị việc đánh người vô cớ để ngăn chặn các hành vi côn đồ trong xã hội. Trên trang Thông tin Chính phủ, thông tin các cấp chính quyền đang xác minh xử lý nghiêm hành vi cố ý gây thương tích cho người cha bảo vệ con trước con chó không đeo rọ mõm đã có hơn hơn 2.200 lượt bình luận và gần 300 lượt chia sẻ chỉ sau mấy giờ đăng tải. Cuộc tranh luận giữa người nuôi thú cưng và những người “bị ảnh hưởng” vì thú cưng người khác cũng đang diễn ra nóng bỏng trên các diễn đàn. Những người nuôi chó mèo hầu hết cho rằng hiện tượng chủ chó đánh người vô cớ không tiêu biểu cho những người yêu động vật, nuôi thú cưng, thậm chí làm “hoen ố” hình ảnh người yêu động vật.

TS Lam Thủy, chuyên gia nghiên cứu văn hóa Trường Đại học Sài Gòn nhận xét: “Hành xử của người nuôi chó thả rông rồi đánh người rất đáng lên án. Văn hóa ứng xử trong xã hội hiện đại đang có nhiều vấn đề rất đáng bàn. Rất cần xem lại những quy tắc ứng xử trong cộng đồng trước những xung đột về lợi ích, văn hóa”.

Nhạc sĩ trẻ Vương Nông, cư dân quận 7 (TPHCM) chia sẻ: Dù biện minh thế nào thì việc đánh một người cha bảo vệ con nhỏ khỏi bị chó thả rông cắn mà bị chủ chó đánh nhập viện là một hành vi phi nhân tính, đáng để xã hội lên án”.

Nghệ sĩ Việt Cường, người đã chế tác nhiều linh vật tại đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM nói: “Ai cũng yêu thích các vật nuôi và đó là một nét văn hóa đáng quý. Song không thể nhân danh bảo vệ vật nuôi mà hành hung đánh người khác như vậy”.

Theo Trung tá, TS Xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm (giảng viên Đại học An ninh nhân dân) cho rằng, hành vi của người đàn ông bảo vệ chó mà đánh người ở quận 7 không những vi phạm pháp luật mà còn chà đạp lên pháp luật. Ông nhiều lần thấy có người ôm ấp thú cưng của mình mà chưa chắc đã thể hiện hành động yêu thương đó với người thân ruột thịt của mình. Thậm chí, nhiều người chơi thú cưng siêu to, siêu nguy hiểm chỉ để chứng minh đẳng cấp, sự giàu có của mình. 

Nguyễn Dũng

Liên quan vụ việc trên, ngày 7/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã giao UBND quận 7 phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định đối với việc nuôi thả động vật không rọ mõm, không đúng quy định và hành vi cố ý gây thương tích của chủ chó; báo cáo kết quả cho UBND thành phố. Hiện nay, vụ việc đang được Công an quận 7 thụ lý và xử lý theo đơn trình báo của nạn nhân.

Mỗi nơi mỗi kiểu

Tại Chung cư Saigon Riverside (quận 7) - nơi vừa xảy ra vụ chủ chó đánh người , Ban quản lý chung cư này cho phép cư dân nuôi thú cưng với điều kiện chủ nhân phải khai báo thông tin về hình ảnh, chủng loại, kích thước, bản sao chứng nhận tiêm chủng... của vật nuôi và phải ký cam kết tuân thủ quy định nuôi thú tại tòa nhà. Ban quản lý cũng cấm dắt, thả thú cưng ở khu vực sinh hoạt chung của cư dân và khuôn viên xanh nằm giữa các lô chung cư.

Dậy sóng dư luận vì chó 'thả rông' trong chung cư ảnh 1

Chó thả rông, không rọ mõm, không đi cùng chủ ở khuôn viên chung cư Ehome3 (TPHCM) Ảnh: H.H

Bà N.M.T (32 tuổi, cư dân tòa nhà M2, chung cư Saigon Riverside) cho biết, dù quy định đã có nhưng thỉnh thoảng bà vẫn bắt gặp cảnh chủ chó dắt, thả thú cưng không được rọ mõm và dây đeo ở khu vực sinh hoạt chung.

Bà N.K.H (28 tuổi, sống tại chung cư Mỹ Phúc, quận 8) cho biết, chung cư bà sinh sống không cấm nuôi nhưng có quy định phải vận chuyến thú cưng bằng thang máy. “Chung cư có hai tòa nhà. Mỗi tòa nhà có một thang vận chuyển hàng hóa và được sử dụng vận chuyển thú nuôi cùng với chủ. Tôi rất sợ chó, mỗi lần đi chung thang máy. Con vật có thể thân thiện với chủ nhân của nó nhưng với người lạ thì không việc gì có thể nói trước”- bà H chia sẻ và cho biết chưa bao giờ dám góp ý với chủ của các con vật vì ngại mất lòng.

Trao đổi với phóng viên ngày 8/2, ông Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, đồng thời với việc đến Công an phường Phú Thuận (quận 7) trình báo, ông Dũng đã có đơn đề nghị giám định thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau đó, Công an Quận 7 có mời ông đến để lấy lời khai.

Sau khi bị hành hung, ông Dũng phải đến bệnh viện để thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị sưng bầm và trầy xước vùng gò má trái, rách mí mắt trái, phải khâu 5 mũi và vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái…

Hữu Huy

Trong khi đó, một số chung cư cao cấp quy định và xử lý quyết liệt về việc nuôi thú cưng. Đơn cử như chung cư Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) đã phát sổ tay đến các cư dân. Theo đó, với trường hợp lần đầu phát hiện nuôi chó mèo, ban quản lý sẽ nhắc nhở. Đến lần thứ ba sẽ áp dụng tạm ngừng cung cấp các dịch vụ giữ xe, bể bơi và nhiều dịch vụ khác...đồng thời cưỡng chế đưa chó mèo ra khỏi chung cư.

Ông Lê Phong (30 tuổi, cư dân chung cư CityGate, quận 8) cho rằng, rất dễ xảy ra xung đột nếu việc quản lý thú cưng tại chung cư không được quan tâm và siết chặt.

“Người nuôi thú cưng nên có ý thức giữ gìn cho cộng đồng. Khi đưa con vật đến nơi công cộng có người lạ phải đeo rọ mõm. Tôi thấy hiện chỉ có số ít chung cư là thực hiện quyết liệt, còn ở những chung cư khác mọi việc chỉ dừng lại ở nhắc nhở”- ông Phong cho hay.

“Nếu để chó mèo cắn, gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe cho người khác còn có thể bị xử lý hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc tội vô ý làm chết người nếu hậu quả chết người xảy ra”. Luật sư Trần Minh Hùng

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trả lời kiến nghị của cử tri về đề nghị quy định chế tài nghiêm khắc về việc chó thả rông ở nơi công cộng, không đeo rọ mõm cho chó, không xích giữ chó và không có người dắt gây ảnh hưởng đối với người và môi trường xung quanh.

Theo đó, bộ này đã ban hành Thông tư số 07/2016 về trách nhiệm của người nuôi chó mèo tại các đô thị, nơi đông dân cư. Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 - 2030 cũng quy định chó, mèo khi đưa ra khỏi nhà phải được xích, rọ mõm và có người dắt đề phòng cắn người. Những hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 2 triệu đồng.

Dậy sóng dư luận vì chó 'thả rông' trong chung cư ảnh 2
Chó được thả rông ở khu vực chung cư Saigon Riverside quận 7 (TPHCM) Ảnh: HH

Theo Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Gia đình (Đoàn Luật sư TPHCM), chó, mèo không phải là gia súc, gia cầm nên quy định của pháp luật không cấm nuôi trong chung cư. Tuy nhiên, khi phát hiện hành vi không rọ mõm, không xích mà thả rông ở nơi công cộng, người sống trong chung cư có quyền yêu cầu người chủ vật nuôi chấm dứt hành vi vi phạm.

Theo Nguyên Anh - Hữu Huy (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/day-song-du-luan-vi-cho-tha-rong-trong-chung-cu-post1508505.tpo