Xã hội

Đào tạo bác sỹ kiểu "Kinh-Công": Tính mạng con người sẽ đi về đâu?

Tin tức mới nhất về trường kinh doanh công nghệ đào tạo ngành y, dược vẫn được dư luận xã hội cập nhật liên tục. ĐB Bùi Thị An cho rằng: Bộ Giáo dục phải thận trọng, tính mạng con người sẽ đi về đâu?

Tin tức mới nhất về trường kinh doanh công nghệ đào tạo ngành y, dược vẫn được dư luận xã hội cập nhật liên tục. ĐB Bùi Thị An cho rằng: Bộ Giáo dục phải thận trọng, tính mạng con người sẽ đi về đâu?

Tin tức về trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ (KD&CN) được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở hai ngành đào tạo là y và dược đã khiến dư luận xã hội dậy sóng.

Ngay lập tức, nhiều câu hỏi đã được ra để bàn thảo, nhiều chuyên gia đầu ngành y, dược, thậm chí cả ngành giáo dục đã lên tiếng về sự việc “xưa nay hiếm” này.

Cũng những băn khoăn về việc trường ĐH KD&CN đào tạo ngành y, dược sẽ thế nào, ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) đã chia sẻ quan điểm với phóng viên báoNgười Đưa Tin: “Ngay cả các trường y đào tạo ra sinh viên mà một số nơi, việc chưa đủ để làm. Vậy nay, mở thêm ngành y, dược lại ở những trường không chuyên sâu thì thật khó hiểu.

Để cấp phép đào tạo cho ngành y dược, một ngành liên quan đến tính mạng con người thì cơ sở vật chất phải hết sức đầy đủ cũng như đội ngũ cán bộ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng với trình độ chuyên sâu.

Hơn nữa, theo như tôi được biết nhiều năm qua, chuẩn đầu vào của trường ĐH KD&CN lại rất xa so với các trường công lập. Chưa nói đến việc, trong các trường công lập thì chuẩn đầu vào của các trường y dược luôn đứng ở top đầu.

Như vậy là cần phải xem lại bởi đầu vào như thế thì đầu ra sẽ thế nào?
 

ĐB Bùi Thị An rất lo ngại khi biết tin tức về trường ĐH KD&CN được đào tạo ngành y, dược. Ảnh Dương Thu.


Phải thận trọng

“Không loại trừ, trong số các em đầu vào thấp vẫn có thể vượt lên được. Nhưng vấn đề ở đây là nhìn trên tổng thể. Cần phải xem xét kỹ để đảm bảo chất lượng, vì ngành này là ngành rất cần cho việc phục vụ cuộc sống của con người”, ĐB Bùi Thị An nói thêm.

“Tôi đề nghị, dù trường công lập và dân lập vẫn cần đến sự bình đẳng, nhưng trong trường hợp này, Bộ Giáo dục phải hết sức thận trọng.

Trong quy hoạch thời gian qua, có quá nhiều trường mở ra đã làm cho chất lượng đào tạo không được đảm bảo mà nay lại mở thêm nữa thì đào tạo thế nào?

Cần đánh giá thực chất, minh bạch cơ sở vật chất, con người của trường ĐH KD&CN”, ĐB Bùi Thị An nhấn mạnh.

“Tôi chưa nói đến chuyện Bộ Giáo dục có vội vàng hay không trong quyết định cấp phép này nhưng rõ ràng là cần phải thận trọng hơn.

Sản phẩm đầu ra của ngành y dược là trực tiếp tiếp xúc đến mạng sống của người dân. Điều đó vô cùng quan trọng. Ngành nào cũng cần chất lượng cao, nhưng với ngành y lại càng cần chú trọng hơn nữa. Dân gửi gắm tính mạng của mình cho ngành y, chăm sóc sức khỏe. Nếu không đủ trình độ thì sẽ đi đến đâu?”, ĐB Bùi Thị An tỏ ra hết sức khó hiểu.

“Liên quan đến ngành y, dược, tôi nghĩ rằng, trước hết hãy cứ để cho các trường có đầy đủ kinh nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ hiện tại đào tạo, còn cấp cho trường khác thì phải rất thận trọng”, ĐB Bùi Thị An nói.

Thời gian qua, việc đào tạo ồ ạt ngành y dược ở nhiều trường đại học, cao đẳng không chuyên đã dẫn đến tình trạng thừa nhân lực ngành y tế, chất lượng đầu ra không đảm bảo, gây bức xúc cho người dân.

Công văn ngày 3/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã thống nhất tạm dừng việc xem xét mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng các ngành y, dược thuộc khối không chuyên y dược.

Tuy nhiên, mới đây, ngày 19/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký ghi rõ: “Cho phép Trường ĐH KD&CN nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, mã số: 52720101; Dược học, mã số: 52720401”. Quyết định này một lần nữa khiến dư luận xã hội dậy sóng.

>> Giáo sư, bác sĩ nào về dạy ở ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội?

Theo Dương Thu (Nguoiduatin.vn)