Xã hội

Danh tính đôi nam nữ rơi từ tầng 35 chung cư tử vong trong đêm ở Hà Nội

Đôi nam nữ trẻ tuổi để lại tờ giấy xin được hiến tạng, nếu còn dùng được, tại căn hộ trên tầng 35 sau khi được phát hiện tử vong dưới sảnh tòa chung cư ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình (Hà Nội) vào tối 9/9.

Sáng 10/9, liên quan đến vụ 2 người rơi từ tầng cao tòa chung cư xuống tử vong mới xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân và đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, hai nạn nhân không phải là cư dân ở toà này. Danh tính hai nạn nhân là Nguyễn Hoàng A. (nữ SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Danh tính đôi nam nữ rơi từ tầng 35 chung cư tử vong trong đêm ở Hà Nội
Hiện trường vụ việc.

Trước khi xảy ra vụ việc, 2 người này thuê căn hộ ở tầng 35 của tòa chung cư ở số 29 Liễu Giai. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mẩu giấy có ghi nội dung xin hiến tạng sau khi chết, nếu còn dùng được.

Trước đó, khoảng 22h tối 9/9, một số người dân sống tại chung cư có địa chỉ số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh) bất ngờ nghe thấy 2 tiếng động lớn tại khu vực sảnh chung cư.

Lại gần kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể 2 người không còn nguyên vẹn nằm trên nền liền thông báo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động cán bộ đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm, điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)