Xã hội >> Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Danh tính cán bộ, chiến sĩ tử vong trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Trị

Trong số 14 chiến sĩ tử vong đã được tìm thấy, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 12 nạn nhân. 2 thi thể còn lại chưa xác định và vẫn còn 8 nạn nhân mất tích.

Danh tính cán bộ, chiến sĩ tử vong trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Quảng Trị

Tính đến tối 18/10 lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 14 thi thể chiến sĩ của đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 bị vùi lấp sau sự cố sạt lở đất ở xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Trong đó, 12 nạn nhân đã xác định danh tính.

Danh tính 12 chiến sĩ tử vong được xác định gồm:

 1. Lê Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thi thể được tìm thấy lúc 8 giờ 30, ngày 18/10. 

2. Lê Hải Đức - sĩ quan. Quê quán: Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Thi thể được tìm thấy lúc 8 giờ 50, ngày 18/10. 

3. Lê Văn Quế - sĩ quan. Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị. Thi thể được tìm thấy lúc 9 giờ 45, ngày 18/10. 

4. Cao Văn Thắng - chiến sĩ: Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh. Thi thể được tìm thấy lúc 11 giờ 20, ngày 18/10. 

5. Lê Đức Thiện - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hoá. Thi thể được tìm thấy lúc 12 giờ, ngày 18/10. 

6. Nguyễn Cảnh Trung - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Thi thể được tìm thấy lúc 12 giờ 50, ngày 18/10. 

7. Nguyễn Cao Cường - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thi thể được tìm thấy lúc 13 giờ, ngày 18/10. 

8. Trần Văn Toàn - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thi thể được tìm thấy lúc 13 giờ, ngày 18/10. 

9.  Phạm Ngọc Quyết - sĩ quan. Quê quán: xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Thi thể được tìm thấy lúc 14 giờ 15, ngày 18/10. 

10. Trần Quốc Dũng - quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  Thi thể tìm thấy lúc 14 giờ 20, ngày 18/10.  

11. Nguyễn Văn Thu- quân nhân chuyên nghiệp. Quê quán: xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thi thể được tìm thấy vào lúc 14 giờ 45, ngày 18/10.   

12. Phùng Thanh Tùng- sĩ quan. Quê quán: phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thi thể được tìm thấy lúc 15 giờ 13, ngày 18/10.  

Theo Hoa Thạch (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/danh-tinh-can-bo-chien-si-tu-vong-trong-vu-sat-lo-dat-kinh-hoang-o-quang-tri-162201810214052629.htm