Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Danh sách 20 tỉnh, thành phố chính thức cho học sinh quay lại trường học vào ngày 17/2

Tới sáng 14/2, đã có 20 tỉnh, thành phố chính thức cho học sinh quay lại trường vào tuần sau. Ngoài ra, 1 tỉnh cho nghỉ và 8 địa phương đã có văn bản đề xuất, đang chờ xem xét.

Tính tới sáng 14/2, đã có 20 tỉnh thành phố chính thức quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2 gồm: Khánh Hoà, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Phước, Đắk Lắk; Đắk Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ, Hà Nam, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đồng Nai, Điện Biên, Lào Cai, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương cũng dự kiến cho học sinh đi học vào tuần sau, hiện đã có văn bản đề xuất lên UBND tỉnh, thành phố.

Riêng Vĩnh Phúc đã cho học sinh nghỉ học hết ngày 23/2.

Danh sách 20 tỉnh, thành phố chính thức cho học sinh quay lại trường học vào ngày 17/2
Phun xịt khử trùng tại các trường học. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó ngày 13/2, sau khi xin ý kiến về mặt chuyên môn từ Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn gửi giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm.

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp nhiễm bệnh, ngoài yêu cầu trên, cần tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã có các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.

Theo HP (Nguoiduatin.vn)