Xã hội

Đánh con gái 9 tuổi gây thương tích, mẹ bị phạt 1,5 triệu đồng

Người người phụ nữ ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh đập gây thương tích cho chính con gái ruột.

Ngày 16.9, thông tin từ Công an TT.Nga Sơn (H.Nga Sơn, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với chị M.T.V (29 tuổi, quê xã Nga Thiện, H.Nga Sơn), vì đã có hành vi đánh đập con gái 9 tuổi gây thương tích.

Đánh con gái 9 tuổi gây thương tích, mẹ bị phạt 1,5 triệu đồng
Cháu bé 9 tuổi bị mẹ đánh hiện đã ổn định sức khỏe

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 9/9, người dân đã phản ánh đến Công an thị trấn Nga Sơn về việc chị M.T.V đánh đập con gái mới 9 tuổi, tại phòng trọ ở khu vực gần sân vận động thị trấn.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Nga Sơn đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để xác minh. Làm việc với cơ quan công an, chị V. thừa nhận đã đánh con gái mới 9 tuổi của mình vào đầu làm cháu bé bị thương. Chị V. sau đó đã tự đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn để rửa vết thương, lấy thuốc và đưa về phòng trọ.

Công an thị trấn Nga Sơn cũng được người dân sống gần phòng trọ của chị V. cho biết, người mẹ này đã nhiều lần đánh đập cháu bé.

Sau khi cơ quan công an làm rõ vụ việc và quyết định phạt hành chính, đồng thời răn đe, chị V. đã tỏ ra ân hận trước hành động của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)