Xã hội

Đằng sau cái tát khiến cán bộ... ‘bay ghế’

Sau thái độ thiếu chuẩn mực, những cái tát trời giáng dành cho dân, vị cán bộ này cũng 'bay luôn ghế'.

Thời điểm tháng 8/2021, tại Đà Nẵng, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến căng thẳng. 

Trong khi nhiều cán bộ y tế phải gồng mình để làm tốt công việc, dư luận bức xúc với thông tin, khi lấy mẫu xét nghiệm ở một khu chung cư, nữ nhân viên y tế Phan Thị Loan (Trung tâm Y tế quận Sơn Trà) đã bị một người đàn ông tát.

Sự việc xảy ra vào sáng 1/8/2021 càng khiến dư luận chú ý khi người đàn ông này được xác định là ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng.

Dù ông Vinh cố giải thích hành vi của mình là “gạt tay trúng má vì bị lấy mẫu xét nghiệm đau”, nhưng sau đó ông này đã phải nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức.

Đằng sau cái tát khiến cán bộ... ‘bay ghế’
Nữ nhân viên y tế Phan Thị Loan tiếp tục làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm sau khi xảy ra sự việc

Về xử lý kỷ luật đảng viên, Chi bộ Công tác Quốc hội thuộc Đảng ủy cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định về thi hành kỷ luật đối với ông Vinh bằng hình thức cảnh cáo.

Bên cạnh đó, Công an quận Sơn Trà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Vinh do đã thực hiện hành vi “xâm hại sức khỏe của người đang thi hành công vụ”.

Bức thư xin lỗi của ông Vinh được gửi đến nữ nhân viên y tế sau đó có đoạn viết: "Với tất cả sự ăn năn và chân thành nhất của mình, bản thân xin gửi lời xin lỗi đến chị Loan, Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cùng toàn thể cán bộ, y, bác sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, xin gửi lời xin lỗi đến các cấp lãnh đạo, các cơ quan và các lực lượng đang tập trung sức lực cho việc phòng, chống dịch bệnh của TP. Bản thân rất mong nhận được sự lượng thứ của tất cả mọi người".

Cán bộ xô xát vì đậu xe

Vào tháng 1 năm nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phải có quyết định kỷ luật khiển trách đối với Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Vũ Văn Thắng do xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô.

Trước đó, ngày 4/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip với thời lượng gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên sau khoảng thời gian rất ngắn nói chuyện với người phụ nữ là hàng xóm của mình đã đấm thẳng vào mặt khiến người phụ nữ này choáng váng.

Đằng sau cái tát khiến cán bộ... ‘bay ghế’ - 1
Phó Vụ trưởng xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô bị khiển trách

Tối 5/1, ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên & Môi trường) xác nhận, mình là người đấm vào mặt người phụ nữ trong video đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sau sự việc, ông Thắng cũng bày tỏ sự hối tiếc: “Tôi rất tiếc về việc đã xảy ra, đây là việc không hay, bản thân tôi suy nghĩ rất nhiều...” 

Một trường hợp cán bộ khác bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực dành cho phụ nữ phải kể đến ông Hà Tiến D., Phó phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 16/4 chị P.T. (trú tại Khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế) phản ánh việc một người đàn ông lái ô tô đậu trên vỉa hè, chắn một phần lối đi vào căn hộ của chị ở tầng 1 khu C2 chung cư nói trên.

Đằng sau cái tát khiến cán bộ... ‘bay ghế’ - 2
Bị người dân nhắc nhở, ông D. không sửa sai còn buông lời thách thức, lái xe đậu chắn ngang cửa nhà dân. Ảnh: Thu Phương

Sau khi phát hiện sự việc, chị T. gọi điện theo số điện thoại dán trên ô tô, đề nghị chủ xe lái xe lùi lại, nhưng người đàn ông này tỏ thái độ thách thức.

Người đàn ông sau đó quay trở lại nơi đậu xe, lái ô tô vào sát cửa nhà chị T. với lý do “lỡ sai rồi thì sai luôn”, rồi xưng là cán bộ công tác tại Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế. 

Người đàn ông này nói với chị T.: “Thích thì tôi chiều, muốn báo công an thì anh báo giúp, muốn đăng Hue-S thì thách luôn. Còn nếu mình làm thì anh sẽ mất công đi thăm nuôi mình”.

Chị T. đã gọi điện trình báo công an cùng các cơ quan liên quan. Việc này cũng được chị T. đăng tải lên mạng xã hội. 

Tối 17/4, thông tin với VietNamNet, ông Bạch Chơn Đông – GĐ Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị sẽ tổ chức họp để làm rõ việc một cán bộ thuộc Sở bị người dân phản ánh có hành vi không chuẩn mực.

“Đơn vị cũng mới tiếp nhận thông tin một chiều và đang yêu cầu ông D. viết bản tường trình. Căn cứ vào tờ trình của ông D. và buổi làm việc với chị T., đơn vị sẽ họp và xử lý nếu cán bộ này có hành vi không chuẩn mực”, ông Đông cho biết.

Theo T.Nhung (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/dang-sau-cai-tat-khien-can-bo-bay-ghe-2010676.html