Xã hội

Đang điều trị tai nạn giao thông, bệnh nhân đập vỡ ô kính lao xuống tử vong

Bị tai nạn giao thông, người đàn ông được đưa vào bệnh viện điều trị. Nhưng bất ngờ, bệnh nhân cố ý làm vỡ ô kính ở tầng trên rồi rơi xuống dưới tử vong. 

Bị tai nạn giao thông, người đàn ông được đưa vào bệnh viện điều trị. Nhưng bất ngờ, bệnh nhân cố ý làm vỡ ô kính ở tầng trên rồi rơi xuống dưới tử vong. 

Đang điều trị tai nạn giao thông, bệnh nhân đập vỡ ô kính lao xuống tử vong
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nơi bệnh nhân vào điều trị và cố ý làm vỡ ô kính rồi rơi xuống dưới tử vong. Ảnh: HT.

Chiều ngày 15.10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, bệnh nhân Trần Văn Sở (37 tuổi, trú tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã tử vong.

Trước đó, lúc 20 giờ 45 ngày 14.10, anh Sở vào Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị do bị tai nạn giao thông và nằm ở buồng bệnh số 1 Khoa Điều trị theo yêu cầu.

Sau đó bệnh nhân xuống tầng 6 và đi vào buồng bệnh số 2 Khoa Ngoại tổng hợp. Lúc này, bệnh nhân chui đầu qua cửa sổ, tung vỡ 1 ô kính rồi rơi xuống tầng 3.

Phát hiện vụ việc, nhân viên, bảo vệ và người nhà đưa nạn nhân vào khoa hồi sức cấp cứu, tuy nhiên anh Sở đã tử vong.

Theo Lưu Thơ (Lao Động)