Xã hội

Đại lộ Thăng Long ngập như sông vì thoát nước... tự chảy

Hôm qua và sáng nay (24/5), Hà Nội có mưa dông trên diện rộng, ngoài làm một số chuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông đang chạy phải dừng đột ngột để chuyển chế độ vận hành, tình trạng mưa dông cũng làm nhiều tuyến đường Hà Nội bị ngập sâu, ùn tắc. Sáng nay, Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) đã có thông tin về tình hình này.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, trong sáng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa dông khiến mọi con đường vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều đều ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, một số khu vực, tuyến đường Hà Nội đã bị ngập sâu trong nước như các tuyến đường: Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, Ngọc Hồi - Giải Phóng, Trần Phú - Quang Trung (Hà Đông), Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Đại lộ Thăng Long…

Đại lộ Thăng Long ngập như sông vì thoát nước... tự chảy
Ngập úng tại đường gom Đại lộ Thăng Long trong 2 ngày nay.

Riêng đường gom Đại lộ Thăng Long, có đoạn ngập lên đến cả 1 mét, nhất là đoạn qua khu vực xã An Khánh, xã Song Phương huyện Hoài Đức… Tại đây, nhiều xe máy, ô tô đã bị chết máy do đi vào khu vực ngập nước.

Trong sáng nay, một số chủ phương tiện phải đi vòng cả chục km, xuyên qua các tuyến đường lân cận, trong đó có tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương để vào nội thành.

Đại lộ Thăng Long ngập như sông vì thoát nước... tự chảy - 1
Nhiều tuyến phố Hà Nội sáng nay ùn tắc kéo dài do mưa, ngập.

Sáng nay, Cty Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa đo được từ chiều ngày 23 đến sáng 24/5 trên địa bàn Hà Nội là từ 40 đến 150 mm.

Cụ thể, lãnh đạo Cty Thoát nước thông tin, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa trong 2 ngày qua. Tính đến 7h sáng nay, tổng lượng mưa đo được tại khu vực Hoàn Kiếm là 106mm, Ba Đình là 91mm, Đống Đa 86mm, Hai Bà Trưng 103mm, Long Biên 85mm, Thạch Thất 122mm, Hoài Đức 74mm…

Theo Phó Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội Nguyễn Việt Hương, lượng mưa trên đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố xuất hiện điểm ứ đọng nước, như: Ngô Xuân Quảng (trước cổng ĐH Nông Nghiệp), Nam Đuống (trước tòa nhà An Quý Hưng); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon mall), Vũ Xuân Thiều, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Cổ Linh, đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm), trục thoát nước qua ngõ 80 Hoa Lâm, Yên Duyên (đường vành đai 3), Đại lộ Thăng Long (đoạn qua các hầm chui dân sinh số 5, Km 9+ 656); ecohome 3 (bao gồm trường tiểu học Đông Ngạc).

Lý giải nguyên nhân úng ngập úng trên đường gom Đại lộ Thăng Long, lãnh đạo Cty Thoát nước cho biết, do mực nước sông Nhuệ dâng cao, cụ thể mực nước tại Trạm bơm Đồng Bông 1 lúc 16h chiều 23/5 là 5.18m. “Trong khi đó, khu vực hầm chui dân sinh đường gom Đại lộ Thăng Long chỉ cốt mặt đường thấp hơn cao độ nhà dân xung quanh từ 50-70cm. Việc này đã gây khó khăn tới việc thoát nước tự chảy ra sông Nhuệ, sông cầu Ngà”, lãnh đạo Cty Thoát nước Hà Nội thông tin.

Đại lộ Thăng Long ngập như sông vì thoát nước... tự chảy - 2
Đã xây dựng hơn xong hơn 10 năm nay, nhưng hệ thống thoát nước Đại lộ Thăng Long vẫn đang tự chảy ra sông.

Đề cập đến các giải pháp giảm ngập úng, lãnh đạo Cty Thoát nước cho biết, khi có mưa, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

Cùng với đó, vận hành các trạm bơm Yên Sở (vận hành 08 bơm 15m3/s), Đồng Bông I (vận hành 03 bơm 3m3/s; 03 bơm 0,8m3/s), cổ Nhuế (vận hành 03 bơm 3m3/s), Đồng bông II (vận hành 02 bơm 3m3/s)... để hạ mức nước trên hệ thống sông, hồ.

Cũng theo lãnh đạo Cty Thoát nước Hà Nội, theo bản tin sáng nay của Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Theo Trọng Đảng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/dai-lo-thang-long-ngap-nhu-song-vi-thoat-nuoc-tu-chay-post1440772.tpo