Xã hội

Đại diện 'Tịnh thất Bồng Lai' từ chối đón tiếp CEO Bình Dương, tuyên bố xanh rờn về đề nghị 41% cổ phần Đại Nam

Liên quan đến sự việc bà Phương Hằng sẽ "ghé thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ vào chiều 4/11, "tu sĩ" Hoàn Nguyên đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Chiều ngày 2/11, bà Nguyễn Phương Hằng đã gây xôn xao dư luận khi khẳng định sẽ đến "ghé thăm" Thiền am bên bờ vũ trụ (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) của ông Lê Tùng Vân vào ngày 4/11 tới để làm rõ những lùm xùm gần đây.

“Thứ Năm này, tôi sẽ đích thân đi. Kể cả anh em Youtuber hay báo chí muốn tham gia cũng có thể đi cùng bởi vì tôi đi với một lực lượng không ít để bảo vệ tôi", bà Hằng khẳng định.

Tuy nhiên, quyết định kể trên của bà Hằng đã vấp phải không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Bên cạnh những người ủng hộ, có rất nhiều ý kiến chỉ trích nữ CEO vì cho rằng bà có ý xâm phạm đến quyền riêng tư của Tịnh Thất Bồng Lai.

Đại diện 'Tịnh thất Bồng Lai' từ chối đón tiếp CEO Bình Dương, tuyên bố xanh rờn về đề nghị 41% cổ phần Đại Nam
"Cuộc chiến" giữa bà Phương Hằng và Tịnh thất bồng lai vẫn chưa tới hồi kết

Mới đây nhất, tối ngày 03/11, “tu sĩ” tại Tịnh Thất chính thức lên tiếng về việc mở cửa đón tiếp “Bà chủ Đại Nam” cùng các cộng sự. Theo đó, đại diện Thiền am bên bờ vũ trụ – ông Hoàn Nguyên cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về việc ghé thăm của bà Phương Hằng, chủ trì đã lập tức làm đơn gửi tới cơ quan chức năng và nhấn mạnh sẽ không đón tiếp nữ doanh nhân trong thời gian tới.

Giải thích cụ thể về hành động này, ông Hoàn Nguyên cho rằng việc tụ tập đông người trong thời gian dịch bệnh là đáng lên án và khẳng định:

“Thứ nhất bây giờ đang tình hình dịch bệnh Covid-19. Thứ 2, nếu cô ấy đến đây mà có thiện chí, hỏi thăm sức khoẻ thì Thiền am luôn sẵn sàng. Còn đây, qua những clip cô ấy dùng nhiều từ ngữ đe doạ thì mình cô cũng đủ sợ chứ đừng nói là 50 người. Vì vậy, Thiền am sẽ không mở cửa. Còn ở ngoài, cô Phương Hằng muốn làm gì cũng được, chúng tôi cũng đã báo công an rồi…”.

Còn về vấn đề bà chủ Đại Nam tuyên bố sẽ cho ông Lê Tùng Vân 41% cổ phần với điều kiện ông Lê Tùng Vân chứng minh được sự trong sạch của Thiền am mà bà Phương Hằng đưa ra khi phát trực tiếp với khán giả, vị “tu sĩ” nêu quan điểm rất rõ ràng:

“Nếu 41% cổ phần cho ông Lê Tùng Vân khi ông liên quan trực tiếp đến người đó thì dễ. Còn đây nó đã liên quan tới rất nhiều người nên ông Vân chịu, người khác không chịu thì cũng vậy. Tự nhiên nói mình đi tu, lại cho tiền xui người này người kia phải làm theo ý họ thì thật sự là không có được”.

Ngoài ra, ông Hoàng Nguyên cũng tiết lộ việc Thiền am liên tục bị người lạ mặt tấn công trong thời gian gần đây khiến mọi người rất lo lắng, bất an. Chính bởi vậy, vị “tu sĩ” hy vọng những ồn ào sẽ sớm lắng xuống và cư dân mạng cũng thôi việc bàn tán tại đây.

Không dừng lại ở đó, phía Tịnh Thất Bồng Lai sẽ làm đơn tố cáo những cá nhân có hành vi bôi nhọ, vu khống những người sinh sống tại đây.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dai-dien-tinh-that-bong-lai-tu-choi-don-tiep-ceo-binh-duong-tuyen-bo-xanh-ron-ve-de-nghi-41-co-phan-dai-nam-tintuc794905