Xã hội

Đã xác định vị trí hai phu vàng mất tích trong hang sâu 70m

Xuyên đêm tìm kiếm 2 phu vàng mắc kẹt trong hang

Khả năng sống sót của hai phu vàng rất mong manh vì còn tới 3.000 trên tổng số 5.000 m3 bùn trong hang vàng sa khoáng.

Chiều 11/7, ngày thứ tư tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân vụ sập mỏ vàng ở xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình), khu vực tìm kiếm được mở rộng gấp ba lần diện tích ban đầu. Máy xúc đã chuyển đến vị trí trong cùng hang, nơi được xác định là điểm mất tích của hai phu vàng. 

Đã xác định vị trí hai phu vàng mất tích trong hang sâu 70m
Máy móc hiện đại được đưa vào sâu trong hang. Ảnh: Gia Chính.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy, từ hiện trường đi ra cho biết, không gian bên trong rất rộng, nhưng vẫn ngập bùn hơn 5m, có thể nạn nhân ở dưới đó. "Khả năng sống sót của hai phu vàng gần như không còn vì bùn đổ ập từ ngoài cửa hang vào thì khó có thể chạy thoát kịp", ông Hải nói.

Vị trí nghi có hai nạn nhân nằm trong cùng hang, cách cửa khoảng 70 m. Hiện lớp bùn ở đây đặc quánh do quá trình hút bùn kéo theo nước ra bên ngoài. Lực lượng chức năng tiếp tục bơm trở lại nước để đánh loãng bùn sau đó hút ra.

"Có nhiều khó khăn hơn dự kiến, phía bên trong bề mặt không phải bằng phẳng, có chỗ sâu xuống 3 m, nhưng có chỗ lại nhô cao hẳn lên, máy xúc phải vào trong để san bằng mặt phẳng", ông Hải nói thêm.

Đã xác định vị trí hai phu vàng mất tích trong hang sâu 70m - 1
Bên ngoài công nhân vẫn tiếp tục hút bùn. Ảnh: Gia Chính.

Ở bên ngoài, hàng chục công nhân tiếp tục điều khiển 6 máy hút và 7 máy múc. Ba đường ống mới đã được kết nối qua khe núi để khắc phục sự cố tắc đường dẫn nước vào đêm qua. Huyện Lạc Thủy đã phải huy động thêm dân quân tự vệ và bộ đội công binh ở các địa phương khác để hỗ trợ tìm kiếm.

Chiều 7/11, nhiều máy móc sau bốn ngày làm việc hết công suất đã bắt đầu hư hỏng. Công nhân phải mất nhiều thời gian để khắc phục các sự cố này.

Do khu vực tìm kiếm mở rộng nên hai lán trại của người nhà nạn nhân được dựng lại cách vị trí cũ 50 m và cách cửa hang khoảng 200 m. Những người thân cho biết đã mang đủ đồ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một số người bị ốm do không chịu được sương gió đêm của rừng đã được chăm sóc y tế. 

Đã xác định vị trí hai phu vàng mất tích trong hang sâu 70m - 2
Nhiều máy móc, đường ống bị hỏng do làm việc hết công suất. Ảnh: Gia Chính.

Lãnh đạo cảnh sát phòng cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình thông tin, hiện tại trong hang còn khoảng 3.000 m3 bùn (trên tổng số 5.000 m3). "Nếu mọi chuyện thuận lợi trong, đêm nay tất cả bùn sẽ được hút ra và tìm được hai nạn nhân", ông nói và cho hay công việc chỉ dừng lại khi tìm thấy hai nạn nhân.

Trước đó 2h ngày 4/11, bể chứa bùn nước trong quá trình khai thác vàng trái phép ở hang Cột Cờ bất ngờ bị vỡ, chảy ngược vào trong hang lấp toàn bộ lối ra. Lúc này trong hang có hai người bị mắc kẹt là anh Bùi Văn Thú (28 tuổi, ở xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và anh Trương Công Chánh (26 tuổi, ở xã Thanh Minh, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).  

Hang Cột Cờ nằm cách xa khu dân cư khoảng 8 km. Mỏ vàng do ông Bạch Xuân Hưng ở xã Thanh Nông làm chủ hoạt động trái phép thời gian dài. Nhà chức trách từng lập 3 biên bản và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng ông này cố tình tái phạm.

Theo Gia Chính (VnExpress.net)