Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đã xác định được 22/35 tín đồ Hồi giáo ở TP.HCM từng dự lễ hội tại Malaysia

Trong số 35 tín đồ Hồi giáo từng tham dự sự kiện tại Malaysia cùng bệnh nhân 61, thành phố đã xác minh được 22 trường hợp.

Liên quan tới việc bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61, một tín đồ hồi giáo, được xác định nhiễm bệnh sau khi dự một lễ cầu nguyện tại Malaysia, Chánh văn phòng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP.HCM Châu Ly cho biết có tổng cộng 35 tín đồ tại TP.HCM từng tham dự lễ hội này.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, hiện ngành Y tế đã xác minh được 22 người trong 35 trường hợp trên. Trước đó, nhà thờ Hồi giáo Jamiul Islamic trên địa bàn phường 15, quận Phú Nhuận đã được yêu cầu đóng cửa. 6 tín đồ có tiếp xúc gần cùng bệnh nhân Covid-19 thứ 61 cũng được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung.

Đã xác định được 22/35 tín đồ Hồi giáo ở TP.HCM từng dự lễ hội tại Malaysia

Chiều 18/3, Sở Y tế TP.HCM đã gửi văn bản khẩn đến các sở ban, ngành TP; UBND quận, huyện; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với khách nhập cảnh. Theo đó, Đối với các nước ASEAN, TP ưu tiên lấy mẫu của hành khách đến từ Malaysia.

Tính đến sáng 19/3, TP.HCM có tổng cộng 12 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, 3 người đã khỏi bệnh, xuất viện. 9 bệnh nhân còn lại được xác định từ ngày 9/3 đến 19/3 gồm các ca: 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75.

Tổng số người tiếp xúc với 9 ca mắc Covid-19 nêu trên được xác định là 667 trường hợp. Tổng số người nghi ngờ đến ngày 19/3 là 177, trong đó 173 trường hợp có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả.

Tổng số người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP là 2.469.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)