Xã hội

Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đến bệnh viện sinh con

Đến 13h ngày 12/10, thi thể sản phụ không may bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đến bệnh viên sinh con đã được tìm thấy, cách vị trí ghe lật 100m.

Chiều 12/10, trao đổi với PV, ông Trần Công Phước – Chủ tịch UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trôi vào sáng cùng ngày.

“Khoảng hơn 13 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ ở cách hiện trường hơn 100m. Rất tiếc là 2 mẹ con đã không qua khỏi”, ông Phước chia sẻ.

Theo ông Phước, nạn nhân là chị Hoàng Thị Phượng (35 tuổi), trú ở thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền.

Được biết, chị Phượng đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền.

Thông tin trên tờ Dân Việt, ông Phước cho hay, ngày hôm qua (11/10), chị Phượng cùng chồng là anh Nguyễn Văn Minh lên Bệnh viện trung ương Huế cơ sở 2 để sinh nở. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết sản phụ này chưa đẻ được, phải nằm lại viện để theo dõi. Sau đó, chồng chị là anh Nguyễn văn Minh đã tự ý đưa vợ về nhà.

Khoảng 9 giờ sáng nay ngày 12/10, chị Phượng có dấu hiệu trở dạ nên được anh Minh đưa đi sinh.

Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe. 

Khi cách bờ 20m thì không may ghe bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp.

Đã tìm thấy thi thể sản phụ bị lũ cuốn trên đường đến bệnh viện sinh con
Thi thể sản phụ đã được tìm thấy lúc 13 giờ chiều nay (Ảnh: Facebook) 

Chứng kiến cảnh người vợ đang mang thai bị nước lũ cuốn, chồng nạn nhân đã gào khóc thảm thiết tại hiện trường.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt và huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm tung tích của sản phụ Phượng. Tuy nhiên do nước lên cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến đầu giờ chiều nay, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể mẹ con chị Phượng. Sau đó, thi thể mẹ con chị Phượng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ khiến 4 người (chưa kể trường hợp chị Phượng) ở địa phương này chết, mất tích cùng 7 người khác bị thương. Ngoài ra, có 53.385 nhà bị ngập lụt. Hiện nhiều nơi vẫn đang ngập lụt nặng, giao thông chia cắt…

HL (Nguoiduatin.vn)