Xã hội

Đà Nẵng thu hồi 42 tỷ đồng và hơn 3.000 m2 đất từ các vụ tham nhũng

Ngành thanh tra Đà Nẵng đã triển khai 7.100 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành. Cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 42 tỷ đồng.

Sáng 15/1, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ông Trần Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho biết năm 2018, lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 436/516 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 84,5%), bắt xử lý 695 đối tượng (cao hơn 1,3% so với năm 2017), thu hồi tài sản trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Trong đó, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá 100%. Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự 900 vụ, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng. Các lực lượng công an đã tấn công triệt phá 389 vụ việc liên quan tệ nạn cờ bạc...

Đà Nẵng thu hồi 42 tỷ đồng và hơn 3.000 m2 đất từ các vụ tham nhũng
Công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực đất đai, xây dựng còn nhiều hạn chế. Trong ảnh là công trình xây dựng trái phép ở núi Sơn Trà. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Viện kiểm sát đã truy tố 714 vụ/1.221 bị can. Toà án thụ lý 1.240 vụ/2.130 bị cáo, đã giải quyết 1.233 vụ/2.116 bị cáo (đạt tỷ lệ 99,4% số vụ và 99,3% số bị cáo).

Trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, ngành thanh tra thành phố đã triển khai hơn 7.100 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực. Cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 42 tỷ đồng và 3.119 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 8 trường hợp.

Cơ quan chức năng ban hành hơn 8.000 quyêt định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 23,6 tỷ đồng; lập thủ tục chuyển hồ sơ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Vân cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng như: công tác phòng ngừa, triển khai một số chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trên lĩnh vực an ninh trật tự còn bị động, chậm so với yêu cầu, ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý.

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, môi trường... ở một số ngành, địa phương còn nhiều hạn chế, chậm phát hiện, xử lý chưa nghiêm gây dư luận không tốt.

Năm 2019, ngành nội chính Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công phòng chống tội phạm, tham nhũng đặt biệt là “tham nhũng vặt” ở các đơn vị, địa phương.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)