Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đà Nẵng thông báo 15 địa điểm kèm thời gian 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 từng tới

Ngày 11/3, một bệnh nhân nữ (29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã được xác định là ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 thứ 35 tại Việt Nam. Nữ bệnh nhân đã tiếp xúc trực tiếp với hai du khách Anh nhiễm bệnh tại siêu thị Điện máy Xanh (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào ngày 4/3.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã phát đi thông báo: Đề nghị nhân dân, du khách khai báo nếu từng tiếp xúc với hai bệnh nhân quốc tịch Anh này trong thời gian từ ngày 2/3 - 7/3/2020.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian nói trên, hai bệnh nhân quốc tịch Anh có quá trình di chuyển tại ít nhất 15 điểm ở thành phố Đà Nẵng. Do đó, Sở Y tế thành phố đề nghị người dân, du khách khai báo trung thực nếu từng tiếp xúc với hai bệnh nhân này tại các địa điểm được xác định.

“Rất mong sự hỗ trợ, phối hợp của nhân dân, du khách với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19, bằng cách thông báo chính xác, trung thực địa điểm di chuyển mới của hai bệnh nhân chưa được liệt kê trong danh sách trên, hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với hai bệnh nhân quốc tịch Anh thông qua số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện”, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kêu gọi.

Đà Nẵng thông báo 15 địa điểm kèm thời gian 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 từng tới
Danh sách 15 địa điểm mà hai du khách người Anh nhiễm Covid-19 đã tới ở Đà Nẵng
Đà Nẵng thông báo 15 địa điểm kèm thời gian 2 du khách Anh nhiễm Covid-19 từng tới - 1
Danh sách số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện tại Đà Nẵng

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (MWG) cho hay tạm đóng cửa siêu thị điện máy tại số 7 Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu từ hôm nay và cho toàn bộ nhân viên cách ly tại nhà từ 2 ngày trước. Siêu thị này nằm cạnh khách sạn Vanda, nơi hai du khách người Anh đi trên chuyến bay VN54 dương tính với nCoV từng lưu trú.

Hai du khách đến siêu thị này hỏi mua sim vào tối 4/3, nhưng không giao dịch nên hệ thống không ghi nhận thông tin liên lạc. Trong quá trình giao tiếp, có 3 nhân viên tiếp xúc với họ trong bán kính 2 mét. Các trường hợp này được bác sĩ Bệnh viện Phổi TP Đà Nẵng khám và cách ly.

"Công ty đã thuê đơn vị phun khử khuẩn tại siêu thị, sau đó cơ quan chống dịch phun lần hai vào ngày 9/3", thông báo của Thế Giới Di Động cho biết.

Thế Giới Di Động mới đây cũng gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương để gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo dự tính ban đầu, công ty sẽ tổ chức ngày 27/3 tại TP HCM, nhưng "nhằm ứng phó với diễn biến dịch tạp của Covid-19 cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người" nên thay đổi kế hoạch. Ban lãnh đạo công ty cũng lo ngại diễn biến dịch có thể khiến các cổ đông nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển đến và về từ Việt Nam.

HP (Nguoiduatin.vn)