Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng

Nhân viên y tế quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, đến gặp từng người tham dự đám cưới có “bệnh nhân 416” lấy mẫu xét nghiệm nCoV.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Video: Đắc Thành.

7h ngày 25/7, lực lượng y tế cùng chính quyền bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm nCoV ở Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, nơi "bệnh nhân 416" cư trú. Xe chuyên dụng chở hai nhân viên y tế cùng cán bộ khu phố, phường đến từng nhà lấy mẫu dịch ở mũi và họng.

Tại ngõ 117, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, nơi nhiều người đến dự đám cưới có "bệnh nhân 416", cuộc sống không bị xáo trộn, mọi người không tụ tập bàn tán. Tất cả khi ra ngoài đều mang khẩu trang và chấp hành lấy mẫu xét nghiệm. Nhiều người không có nhà thì hàng xóm, tổ dân phố gọi điện về để được lấy mẫu.

Nhà ở đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, ông Thắng ngày 18/7 đến dự đám cưới. Không thấy tên mình trong danh sách lấy mẫu, khi biết cán bộ y tế đến, ông chạy đến yêu cầu bổ sung. "Tôi muốn được lấy mẫu xét nghiệm cho an tâm", ông nói.

Ông Phạm Phú Điềm, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, cho biết công việc được tiến hành liên tục, vì lấy nhiều mẫu. "Đến trưa nay chưa thống kê được số mẫu", ông nói.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
Nhân viên trung tâm y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu bệnh phẩm người tiếp xúc bệnh nhân, xét nghiệm sàng lọc sáng 25/7. Ảnh: Đắc Thành.

Cũng trong sáng 25/7, PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, đã kiểm tra khu vực "bệnh nhân 416" sống tại phường Hòa Khánh Bắc và làm việc với quận Liên Chiểu. Ông Dương yêu cầu trong một giờ chính quyền lập ngay tổ "Covid-19 cộng đồng" để giám sát y tế 132 hộ dân sống gần nhà "bệnh nhân 416".

Các tổ này hàng ngày nắm danh sách từng thành viên trong gia đình, không thể bỏ sót bất cứ một ai. Nếu có gì bất thường thì đại diện tổ sẽ báo cáo ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và tiến hành cách ly. Tổ này phải lập nhóm Zalo để tương tác, báo cáo tình hình theo dõi tại khu vực, ông Dương chỉ đạo.

Kết quả xét nghiệm lần thứ 5 của bệnh nhân 57 tuổi được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sáng nay khẳng định nhiễm nCoV, là "bệnh nhân 416". Đến trưa nay, Đà Nẵng đã xác định 1.079 người tiếp xúc với bệnh nhân, diện F1 là 288 người. 108 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính nCoV.

Theo Đắc Thành - Nguyễn Đông (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/da-nang-lay-mau-xet-nghiem-tren-dien-rong-4135957.html