Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

Sở Y tế Đà Nẵng ghi nhận thêm 6 ca nghi mắc Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch ở số 407 đường Lê Duẩn, trong đó một ca là công nhân làm việc tại Khu Công nghệ cao.

Chiều 21/6, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết các ca nghi nhiễm mới ở Đà Nẵng đều có liên quan với ca 12437, nam bảo vệ 59 tuổi (trú tại kiệt 407 Lê Duẩn, phường Thạc Gián), làm việc tại công ty nhựa Duy Tân, có tiếp xúc với một tài xế ở TP HCM chở hàng cho công ty, dương tính nCoV ngày 15/6.

Trong số ca nhiễm mới, một người là công nhân làm việc tại công ty có trụ sở đóng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (huyện Hòa Vang). Ngành chức năng đã xác định 61 F1 liên quan đến người này; cán bộ, công nhân đang được lấy mẫu xét nghiệm. Khu công nghiệp được phong toả hẹp, không phải đóng cửa.

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 40 ca F0 vừa phát hiện

Liên quan đến các ca nghi nhiễm mới, chính quyền địa phương đã thông báo về các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Thạc Gián, gồm kiệt 110, kiệt 90 và kiệt 40 Phan Thanh; khu vực từ nhà số 407 đến 461 đường Lê Duẩn; từ nhà số 88 đến 130 đường Hoàng Hoa Thám 6; từ nhà số 2 đến 140 đường Lý Thái Tổ. Khu vực này đã được phong tỏa, người dân hạn chế đi lại.

Ông Nguyễn Tiên Hồng cho rằng, điều quan trọng nhất là phải có phương án quản lý xe tải từ vùng dịch vào thành phố: "Khi có xe từ vùng dịch vào thành phố thì có lái xe từ Đà Nẵng ra cửa ngõ trung chuyển xe hàng vào, tài xế phải ở lại. Phương án này phải nghiên cứu lại, phải có nơi để lái xe trung chuyển và được kiểm soát. Bởi có tình trạng sau khi xe tải chở hàng vào thì lái xe thuê xe ôm theo sau mà không biết họ đi đâu. Mình sẽ không quản lý được nếu không có phương án quản lý người chờ. Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Công thương quản lý như thế nào cho phù hợp".

Hiện nay, 23 người có hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Tam Giác 2, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thuộc khu vực cách ly y tế nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã đi khỏi địa phương. UBND phường Thạc Gián yêu cầu những người này liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Thạc Gián hoặc các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ca 12437 được phát hiện ngày 18/6, chấm dứt chuỗi 31 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng, hình thành chuỗi siêu lây nhiễm mới. Trong ngày 19/6, ngành y tế đã xét nghiệm và phát hiện 18 ca dương tính là bạn bè, vợ, con, cháu của ca 12437.

Vợ ông bán quán cơm ở nhà. Khu vực bệnh nhân sống là khu trung tâm của Đà Nẵng, nhà cửa san sát, ngõ, hẻm chật chội. Kết quả xét nghiệm diện rộng khu dân cư trong ngày 20/6 phát hiện thêm 10 ca nhiễm nCoV có liên quan.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa toàn bộ khu vực nơi bệnh nhân ở, là tam giác ba đường lớn Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, với 3.000 dân. Quân đội cũng hỗ trợ phun khử khuẩn. Công an, dân phòng chốt chặn không cho người ra vào.

Trâm (Nguoiduatin.vn)