Xã hội

Cứu 6 người kẹt trong đám cháy ở Hà Nội, một trường hợp tử vong

Lực lượng công an phường và dân phòng đã giải cứu 6 người khỏi đám cháy, còn nạn nhân tử vong là ông K.V.H. (SN 1950). Ông H. bị tai biến lâu năm, đang ngủ ở tầng một thì sự cố xảy ra.

Tối 6/12, đại diện Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 7 người trong một gia đình bị mắc kẹt, một người tử vong.

Cụ thể, theo báo Dân Việt, vào khoảng 3 giờ 55 phút sáng cùng ngày, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà bà N.T.L tại phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây).

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 2 tầng, trong đó tầng 1 chia thành 4 gian thông nhau, tầng 2 chia thành 3 phòng ngủ và một phòng khách.

Cứu 6 người kẹt trong đám cháy ở Hà Nội, một trường hợp tử vong
Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 7 người. Trong đó, 6 người được công an phường và lực lượng dân phòng cứu ra ngoài an toàn.

Rất tiếc, một nạn nhân tử vong là ông K.V.H. (SN 1950). Ông H. bị tai biến lâu năm, đang ngủ ở tầng một nên không kịp thoát ra ngoài, Công an thị xã Sơn Tây cho biết.

Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như những thiệt hại về tài sản trong vụ hỏa hoạn.

Theo Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội, trong ngày 6/12, ngoài vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng ở thị xã Sơn Tây, còn ghi nhận có 1 vụ cháy nhỏ ở quận Cầu Giấy; 3 sự cố cháy ở quận Long Biên, quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Công an thành phố đã điều động 17 lượt phương tiện, 110 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cháy.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cuu-6-nguoi-ket-trong-am-chay-o-ha-noi-mot-truong-hop-tu-vong-a366687.html