Xã hội

Cùng không khí lạnh, cảnh báo Hà Nội có mưa giông lớn, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh

Đại diện Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, ngày, đêm 19/9 ở Hà Nội sẽ có mưa giông lớn, khả năng xảy ra lốc, sét, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Theo đại diện Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 19/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 5 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm; từ đêm mai mưa giảm dần.

Khoảng đêm 22-23/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày 19/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Hà Nội, từ ngày 19-20/9, trời sẽ có mưa, mưa rào, riêng ngày và đêm nay 19/9, có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; thấp nhất 23-25 độ.

Đến ngày 21/9 mưa giảm, trời nắng, tuy nhiên, từ đêm 22-23, trời sẽ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 24/9 mưa giảm, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thêm về đợt không khí lạnh đang xảy ra ở Bắc Bộ, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở Bắc Bộ cuối tuần sẽ cảm nhận được thời tiết lành lạnh vào thời điểm đêm và sáng ở vùng đồng bằng.

Vùng núi Bắc Bộ như Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La... sẽ có mức nhiệt xuống thấp nhất khoảng 19 - 20 độ C vào thời điểm đêm và sáng. Nền nhiệt trung bình ngày từ 25 - 26 độ C, thời tiết mát mẻ.

Dự báo khoảng đêm thứ 3 tuần tới (22/9), miền Bắc đón thêm một không khí lạnh mới gây mưa cho hầu khắp khu vực, trong đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhất là khu vực vùng núi phía Bắc. Thời tiết miền Bắc chuyển mát từ 23/9.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, thời điểm giao mùa như hiện nay, các đợt không khí lạnh tràn về không gây rét sâu nhưng thường gây mưa lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng nhận định, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina nên mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với trung bình nhiều năm.

Trước đó, vào đêm 14/9, vùng hội tụ trên cao và rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Lào Cai. Ngày 15/9, mức nhiệt ghi nhận ở Sa Pa chỉ ở mức 12,2 độ C, rét đậm rét hại. Người dân và du khách phải mặc áo khoác dày khi ra đường để chống chọi với cái rét đột ngột dù chỉ mới vào thu.

Đánh giá về mức nhiệt ở Sa Pa, ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay, với mức nhiệt độ là 12,2 độ C ở thời kỳ tháng 9 là mức nhiệt thấp.

Tuy nhiên, ông Hưởng nói nếu so sánh với chuỗi số liệu quan trắc thì đây không phải mức thấp nhất.

Cụ thể, trong vòng 20 năm thì ngày 11/9/2006, nhiệt độ Sa Pa đã giảm xuống 9,8 độ C và mức thấp nhất là 8,6 độ C vào ngày 25 - 26/9/1999.

Trong đợt không khí lạnh tới, trung tâm nhận định khả năng Sa Pa có mức nhiệt khoảng 10 - 12 độ C. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng kèm chút mưa nhỏ.

Theo Hoàng Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cung-khong-khi-lanh-canh-bao-ha-noi-co-mua-giong-lon-kha-nang-xay-ra-loc-set-gio-giat-manh-162201909084306293.htm