Xã hội

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về

Video: Nhích từng mét trên đường vào nội đô ngày đầu năm

Từ 16h30 ngày 1-1, tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng từ quốc lộ 1, cầu Thanh Trì vào trung tâm Hà Nội đã bắt đầu ùn ứ do lượng ôtô từ các tỉnh về Hà Nội tăng mạnh.

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về
Đường vành đai 3 trên cao hướng vào cửa ngõ Hà Nội bị ùn ứ trong chiều tối 1-1 khi dòng xe từ phía cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục đổ về - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Trong khi đó, các tuyến đường dưới đất dù mật độ xe đông dần nhưng lưu thông không quá khó khăn do lượng xe cộ của người dân trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ tết Dương lịch 3 ngày.

Xe cộ nhích từng chút

Đến 18h, lưu lượng xe dồn về Hà Nội đông hơn khiến chiều vào nội thành trên đường vành đai 3 trên cao diễn ra tình trạng ôtô xếp hàng nối đuôi nhau hàng km, nhích dần từng chút. Nhiều thời điểm dòng xe đứng im không di chuyển được.

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về - 1
Nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc, các phương tiện phải di chuyển chậm - Ảnh: DANH TRỌNG

Trong khi đó, dòng xe từ hướng quốc lộ 1 và cầu Thanh Trì vẫn đổ dồn về tuyến đường  trên cao dành riêng cho ôtô nên tình trạng ùn ứ tiếp tục kéo dài đến 18h30.

Tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua Đỗ Xá, Thường Tín, dòng xe cũng ùn ứ kéo dài trên hướng về Hà Nội.

Còn trên quốc lộ 1, song song với đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện từ 17h30 khi rất đông ôtô, xe máy theo tuyến đường này trở về Hà Nội.

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về - 2
Càng về tối, lượng người và xe đổ về Hà Nội càng đông - Ảnh: DANH TRỌNG

TP.HCM: Kẹt xe ‘từ xa’ ở cửa ngõ miền Tây

Đến 18h ngày 1-1, hầu hết các cửa ngõ từ từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM đều quá tải do lượng xe từ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết Dương lịch 2018.

Tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) - nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, dù CSGT, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông làm việc cật lực để phân luồng nhưng kẹt xe vẫn kéo dài.

Nguyên nhân là do các luồng xe xung đột nhau, các dòng xe phải thay nhau đi qua ngã tư. Dù ưu tiên dòng xe trên quốc lộ 1 quẹo vào đường cao tốc nhưng tình trạng xe xếp hàng dài khoảng hơn 3km vẫn xảy ra trên quốc lộ 1, hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vụ tai nạn lúc 15h trên đường cao tốc, đường cao tốc phải tạm thời phong tỏa chiều từ miền Tây đi TP.HCM nên ôtô phải chuyển qua đi quốc lộ 1 (qua địa phận Tiền Giang, Long An) nên việc giải phóng dòng xe trên quốc lộ 1 cũng bị chậm hơn bình thường.

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về - 3
Dòng xe nối đuôi nhau trên quốc lộ 1 để chờ vào đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Các tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đồng loạt bị quá tải. Nhiều xe khách, ôtô lấn qua làn xe hai bánh để chạy khiến tình trạng giao thông càng hỗn loạn.

Còn các tỉnh Duyên hải Tây Nam Bộ như Bến Tre, Trà Vinh… chọn lộ trình quốc lộ 60 để đi lên TP.HCM cũng bị ùn ứ tại chân cầu Rạch Miễu. 

Tuy lần này không nghiêm trọng như những lần trước do cửa ngõ này đã được mở rộng và đưa vào sử dụng tạm nhưng xe vẫn phải chạy chậm hơn bình thường rất nhiều.

Cửa ngõ Hà Nội, TP.HCM ùn tắc xe người dân nghỉ lễ trở về - 4
Nhiều ôtô, xe khách chen lấn làn xe máy trên đường dẫn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương chiều 1-1 khiến giao thông trên tuyến đường này càng hỗn loạn - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn ứ thời gian ngắn

Từ 15h chiều ngày 1-1, ở khu vực cửa ngõ phía Đông TP, trên nhiều tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức), mật độ xe cũng tăng cao nhưng chỉ ùn ứ trong khoảng thời gian ngắn.

Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái (Q.2), ông Nguyễn Thanh Tuấn, phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái, cho biết lượng người qua phà từ phía tỉnh Đồng Nai trở lại TP.HCM bắt đầu đông từ trưa 1-1 và tăng cao vào chiều tối cùng ngày.

Ông Tuấn dự báo trong ngày 1-1, tổng lượng khách thông qua phà sẽ vào khoảng 85.000 lượt.

Hiện đơn vị đang huy động 7 phà lớn (tải trọng từ 100 tấn đến 200 tấn) để chở khách nên không xảy ra tình trạng ùn ứ và dự tính cũng không cần phải sử dụng đến các phương tiện dự phòng.

Theo Tuấn Phùng - Mậu Trường - Thu Dung (Tuổi Trẻ)