Xã hội

CSGT bị xe ben đâm bất tỉnh trên đại lộ Thăng Long phải phẫu thuật não

Theo các bác sỹ ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 103, Đại úy Phương Anh bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng đầu bị chấn thương sọ não. Hiện các bác sỹ đang tiến hành mổ cấp cứu.

Theo các bác sỹ ở khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 103, Đại úy Phương Anh bị đa chấn thương, nặng nhất là vùng đầu bị chấn thương sọ não. Hiện các bác sỹ đã tiến hành mổ cấp cứu.

Theo nguồn tin riêng của PV, sau khi được đồng đội đưa vào viện cấp cứu, Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh (Đội CSGT số 11 - PC 67 - Công an Hà Nội) đã được các bác sỹ ở Bệnh viện Quân y 103 tích cực cứu chữa.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Đại úy Anh bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng hôn mê và hiện phải mổ cấp cứu.

Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh đã được cấp cứu tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Hà Khê

Có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện 103, theo ghi nhận của PV có sự xuất hiện của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cùng ban chỉ huy Đội CSGT số 11 và nhiều đồng đội của Đại úy Phương Anh.

Theo thông tin của PV, sau khi sự việc xảy ra, ban chỉ huy Đội CSGT số 11 đã gọi điện báo cáo sự việc với tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo Phòng CSGT.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng PC 67 cũng có mặt ở bệnh viện để thăm hỏi, động viên Đại úy Phương.

Trao đổi với PV, ông Trần Hồng Nam - Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mệ đa chấn thương. Đặc biệt là vùng đầu và vùng ngực.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Đại úy Anh bị chấn thương sọ não và bất tỉnh. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định mổ ngay lập tức.

Một cán bộ thuộc Đội CSGT số 11 (xin giấu tên) cho biết, Đại úy Anh đã có nhiều năm công tác trong ngành và được điều chuyển về công tác tại Đội 11 được khoảng 2 năm nay.

Chờ đợi bên ngoài phòng mổ, bên cạnh các đồng đội còn có cả vợ và bố ruột của anh Phương Anh.

Vợ của Đại úy hương Anh không ngừng dõi mắt khỏi phòng mổ và khóc lên từng hồi. Mỗi khi có bóng áo trắng đi ra từ khu vực mổ, chị lại khuỵu xuống vì lo lắng.

Bố của Thượng úy Phương Anh cứng rắn hơn nhưng cũng đầy trầm tư, lo lắng. Thỉnh thoảng, ông lại đưa mắt nhìn đồng đội của con trai rồi đi lại phía ngoài khu vực phòng mổ.

Trao đổi với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng PC 67 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Phòng cũng có mặt tại bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe của Phương Anh đang yếu.

Theo Trưởng phòng PC 67, sự việc đã được chuyển cho Phòng CSHS PC 45 điều tra, làm rõ.

Lộ diện danh tính người điều khiển hung thần xe ben

Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, người điều khiển chiếc xe ben BKS 29C - 160xxx là Vũ Anh Tấn (SN 1987, quê Đông Anh - Hà Nội). Hiện tài xế Tấn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 15h 30 phút chiều 18/3, khi đang làm nhiệm vụ tại Km 28 cao tốc Láng - Hòa Lạc, tổ CSGT đội 11 phát hiện xe ben BKS 29C - 160xxx vi phạm tốc độ quy định nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh là người thực hiện hiệu lệnh dừng xe ben do tài xế Vũ Anh Tấn điều khiển để kiểm tra.

Hiện trương vụ tai nạn (ảnh Otofun.net)

Tuy nhiên, trong giấy phút ấy, không hiểu vì lý do gì xe ben đã đâm vào CSGT Nguyễn Dương Phương Anh khiến người này bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Đến chiều tối cùng ngày, một nguồn tin của PV cho hay, lãnh đạo Công ty của tài xế Vũ Anh Tấn cũng đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên thân nhân và Đại úy Nguyễn Dương Phương Anh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

>> Nóng: CSGT bị xe ben lao thẳng vào người trên đại lộ Thăng Long

Theo Hà Khê (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)