Xã hội

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối

Sau khi xảy ra sự việc một bé trai 6 tuổi không may bị đuối nước, chiều 23/9 công viên nước Thanh Hà đã đặt thông báo tạm dừng hoạt động. Điều đáng nói dù chỉ mới đưa vào hoạt động được khoảng 3 tháng nhưng công viên nước này liên tiếp để xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.

Tối 23/9, sự việc một bé trai 6 tuổi ở Ứng Hoà, Hà Nội không may đuối nước tại công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) lại một lần nữa khiến dư luận xôn xao. 

Theo ghi nhận, trước khu vực cổng của công viên nước Thanh Hà đã đặt tấm biển thông báo tạm ngừng hoạt động.

Nội dung tấm biển ghi rõ: "Công viên nước đang trong thời gian duy tu, bảo dưỡng nên tạm dừng hoạt động. Mong quý khách thông cảm và hẹn đón tiếp quý khách trong thời gian sớm nhất".

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 1
Tấm biển thông báo được đặt trước cửa công viên nước Thanh Hà.

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 2

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 3

Trước đó, vào ngày 12/6 tại công viên nước này cũng xảy ra một vụ việc tương tự khi một bé trai 3 tuổi đi cùng người thân vào khu công viên nước chơi. Khi đang vui chơi ở khu vực sông nhân tạo thì cháu bé bị úp phao và ngã chìm xuống lòng sông và tử vong sau đó. Một số hình ảnh vui chơi được PV ghi nhận tại công viên nước Thanh Hà sau khi đưa vào hoạt động.

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 4
Công viên nước Thanh Hà có địa chỉ tại Bắc Lãm 9, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội
Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 5
Nơi đây thu hút rất nhiều du khách xa gần đến vui chơi.
Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 6
Vào các dịp lễ hoặc những ngày cuối tuần, công viên nước thu hút hàng nghìn người đến vui chơi.
Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 7
Nhiều bạn nhỏ thích thú trải nghiệm tại bể nước.

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 8

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 9
Khu vực nước nông là nơi dành cho các bạn nhỏ vui chơi.
Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 10
Khu vực bể nước luôn thu hút rất đông du khách.
Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 11
Đặc biệt vào những ngày thời tiết nóng bức.

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 12

Công viên nước Thanh Hà lại treo biển tạm dừng hoạt động sau vụ bé trai 6 tuổi chết đuối - 13
Do lần đầu trải nghiệm nên vị khách này không may trượt ngã.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 22/9, một bé trai 6 tuổi quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội được người thân đưa vào Công viên nước Thanh Hà (thuộc Khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông) để vui chơi.

Tại đây, không may cháu bé đã bị ngã xuống nước. Ngay khi phát hiện, người thân và nhân viên công viên nước đã tiến hành sơ cứu cho cháu bé và đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, rồi chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên đến khoảng 4h ngày 23/9, cháu bé đã tử vong do ngạt nước quá nặng.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/9, một vị lãnh đạo UBND phường Phú Lương xác nhận vụ việc và cho biết, vào chiều qua, một phụ nữ dẫn theo 3 cháu nhỏ vào công viên nước Thanh Hà chơi thì xảy ra chuyện một bé trai 6 tuổi ở dưới dòng sông lười bị chết đuối.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Hà Đông tiếp nhận và điều tra làm rõ.

Theo Gia Đoàn (Helino)