Xã hội

Cổng trường bị sập, 1 trẻ mẫu giáo tử vong, 1 cháu bị thương nặng

2 học sinh trường mầm non ở tỉnh Quảng Nam đang vui chơi thì bất ngờ bị cổng trường bằng sắt đổ sập, đè lên người khiến 1 cháu tử vong, còn 1 nạn nhân bị thương nặng.

Tối 15/10, UBND xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cổng trường bằng sắt bị sập khiến 2 học sinh thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h20 sáng cùng ngày, cháu H.T.L.K. (4 tuổi) và P.T,T.H. (5 tuổi, cùng trú Khu dân cư Mang Dí, thôn 1 xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) đang chơi đùa trước cổng trường Mang Dí (thôn 1, xã Trà Nam) thì bất ngờ cổng sắt bị đổ sập.

Nghe tiếng kêu cứu của học sinh, giáo viên chạy đến ứng cứu và đưa cả 2 đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My. Tuy nhiên, do vết thương ở vùng đầu quá nặng nên 2 nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Cổng trường bị sập, 1 trẻ mẫu giáo tử vong, 1 cháu bị thương nặng
Hiện trường vụ việc

Mặc dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng đến 15 giờ chiều cùng ngày, do vết thương nặng nên cháu H.T.L.K. đã tử vong.

Còn cháu P.T,T.H. sau khi được cấp cứu hiện đã tỉnh táo và đang được theo dõi thêm.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khi các cháu nhỏ chơi đùa và bám vào cánh cửa thì không may cổng sắt đổ sập, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/cong-truong-bi-sap-1-tre-mau-giao-tu-vong-1-chau-bi-thuong-nang-220211510185112442.htm