Xã hội

'Công trình vi phạm ở sâu trong vùng lõi di sản nên khó phát hiện'

Video: Đường lên núi 2.000 bậc ở Tràng An Cổ xây dựng trái phép thế nào?

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu dừng đón khách ở công trình cầu xuyên vùng lõi Tràng An. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm sau khi có kết luận thanh tra.

Trả lời Zing.vn, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định sự việc xây dựng cầu xuyên vùng lõi ở khu di sản Tràng An (Hoa Lư) có dấu hiệu sai phạm.

Ngày 7/3, lãnh đạo tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành sẽ thanh tra toàn diện công trình này. Đoàn thanh tra do ông Phụng làm đứng đầu.

Sau khi có kết luận cụ thể, UBND tỉnh căn cứ vào đó xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tùy vào mức độ sai phạm. Đợt thanh tra kéo dài trong 45 ngày.

Phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình khẳng định đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó là việc chấp hành các quy định của một số luật như doanh nghiệp, lao động, thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo...

'Công trình vi phạm ở sâu trong vùng lõi di sản nên khó phát hiện'
Công trình cầu xuyên vùng lõi di sản Tràng An. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trả lời câu hỏi tại sao cây cầu xây dựng trong thời gian dài mà UBND tỉnh không biết, trách nhiệm thuộc về ai, ông Phụng nói rằng công trình xây dựng ở sâu trong vùng lõi nên khó phát hiện. Trước mắt, tỉnh đã yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An dừng ngay các hoạt động đón khách tham quan, du lịch trên công trình tại núi Cái Hạ.

“Trách nhiệm cụ thể như thế nào khi có kết luận của thanh tra sẽ chỉ rõ. Có kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ công khai trên báo chí”, ông Phụng nói.

Trao đổi với chúng tôi trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa bà Đặng Thị Bích Liên cho biết thẩm quyền xử lý vụ việc thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ giám sát. Do Thanh tra Bộ đã chỉ rõ vi phạm từ trước đó nên tỉnh dứt khoát phải làm nghiêm.

Thứ trưởng Liên nhấn mạnh Tràng An là di sản UNESCO thế giới đầu tiên của Việt Nam đạt hai tiêu chí về thiên nhiên và văn hóa. Đây là di sản lớn của đất nước. Về mặt quản lý, ngoài thực hiện theo Luật Di sản, Việt Nam còn phải chịu sự điều tiết của công ước quốc tế. Nếu không xử lý triệt để, khả năng UNESCO có ý kiến và xem xét danh hiệu đã công nhận với Tràng An là khó tránh khỏi.

'Công trình vi phạm ở sâu trong vùng lõi di sản nên khó phát hiện' - 1
Cầu xuyên lõi tại Tràng An thuộc Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Google Maps.

Gần đây, du khách tham quan di sản Tràng An (Hoa Lư, Ninh Bình) bất ngờ với cây cầu bê tông xuyên vùng lõi khu di sản này. Theo đó, cầu dài hơn 1.100 m, gồm hơn 2.000 bậc thang từ chân núi lên đỉnh núi Cái Hạ và nằm chênh vênh trên các vách đá. Chủ công trình được xác định là Công ty Cổ phần du lịch Tràng An.

Không chỉ xuyên qua di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An, cây cầu còn xuyên qua không gian của rừng đặc dụng đã được giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường quản lý.

Cầu được xây từ tháng 8/2017 ngay ở vùng lõi Tràng An, khu di sản UNESCO.

Theo Văn Chương (Tri Thức Trực Tuyến)