Xã hội

Công đoàn đề xuất thêm phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 28 tháng Chạp

Tổng liên đoàn góp ý phương án nghỉ Tết 8 ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy để lao động được về quê sớm. Trong khi đó, nhiều bộ ngành ủng hộ phương án nghỉ 7 ngày.

Chiều 6/9, thông tin trên VnExpress.net, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết đã có văn bản góp ý với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án nghỉ Tết. Theo kiến nghị của công đoàn, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng (19-27/1/2023), đi làm trở lại vào mùng 6 và làm bù thứ bảy (28/1/2023).

"Đề xuất này dựa trên nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, người lao động mong muốn có thời gian nghỉ Tết dài hơn để về quê, giảm áp lực giao thông và có thời gian sắm Tết", ông Hiểu nói, thêm rằng hai phương án 7 ngày và 9 ngày trước đó đều bất cập khi thời điểm nghỉ trước Tết quá ngắn, chỉ 1-2 ngày. Nghỉ quá muộn thậm chí có thể khiến nhiều người mất cơ hội về nhà đón Tết.

Công đoàn đề xuất thêm phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 28 tháng Chạp
Phương án nghỉ Tết 8 ngày (từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng, đi làm bù) do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất. Đồ họa: VnExpress.net

Theo Tổng LĐLĐ, trong 2 năm qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến phần lớn đoàn viên, người lao động đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại. Vì vậy, người lao động mong muốn có thời gian nghỉ trước Tết dài hơn để chuẩn bị, di chuyển về quê, giảm áp lực giao thông.

Về dịp lễ Quốc khánh 2023, đơn vị cũng đề xuất phương án nghỉ từ 1/9 đến 4/9 rơi vào từ thứ sáu đến thứ hai tuần kế tiếp. Lịch nghỉ lễ này bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức, một ngày nghỉ cuối tuần và một ngày nghỉ bù.

"Phương án trên đảm bảo thời gian nghỉ hài hòa và tránh dịp nghỉ lễ trùng với ngày khai giảng năm học mới là ngày 5/9/2023", Tổng LĐLĐ nêu quan điểm.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ có văn bản thống nhất đề xuất với Bộ LĐTB&XH về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023. Theo Âm lịch, thời gian nghỉ rơi vào ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng thống nhất trình Chính phủ phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2023 trong 4 ngày, từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 4/9/2023.

Công đoàn đề xuất thêm phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 28 tháng Chạp - 1
Phương án nghỉ Tết Âm lịch 2023 theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đồ họa: VnExpress.net

Tương tự, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên Môi trường có cùng thống nhất với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày.

Hồi đầu tháng 8, Bộ LĐTB&XH lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 theo 2 phương án.

Phương án 1, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ 7 ngày từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng (tức 20-26/1/2023). Trong đó có 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù.

Phương án 2, lịch nghỉ Tết kéo dài từ 30 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng (tức 21-29/1/2023). Trong đó gồm 5 ngày nghỉ chính thức, 2 ngày nghỉ bù và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Lao động đề xuất chọn phương án nghỉ 7 ngày để đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài, hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Lao động sẽ trình Thủ tướng xem xét và quyết định.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-doan-de-xuat-them-phuong-an-nghi-tet-nguyen-dan-2023-tu-28-thang-chap-tintuc840068