Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

'Công dân đặc biệt' chào đời trong phòng cách ly

Trở về từ Lào, sản phụ được cách ly, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện HNĐK Nghệ An và sinh hạ một bé gái khỏe mạnh…

Ngày 8/5, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa đón một “công dân đặc biệt” chào đời tại khu cách ly tập trung của bệnh viện, bé gái nặng 3,5 kg.

Sản phụ tên Đ.N.A. mang thai ở tuần thứ 37, vào khu cách ly sáng 6/5, chiều cùng ngày có dấu hiệu chuyển dạ.

'Công dân đặc biệt' chào đời trong phòng cách ly

Các bác sĩ thay nhau túc trực theo dõi sức khỏe. Ngày 7/5, trong phòng cách ly, kíp đỡ đẻ trong trang bị tiêu chuẩn phòng chống dịch, đón bé gái sinh thường, sức khỏe tốt.

Trước đó, vào tháng 2/2020, chị Đ.N.A. (trú Hà Nội) sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) thăm chị gái và không thể về nước do dịch Covid-19.

Đến đầu tháng 5, khi mang thai ở tuần 37, chị A. đến khám tại BV Viêng Chăn và được chuyển cấp cứu về Việt Nam.

Ngay khi về nước, chị A. được nhập viện theo dõi và cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)