Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Công dân cách ly góp hơn 16 triệu đồng ủng hộ phòng dịch COVID-19

Những công dân đang thực hiện cách ly tại điểm Trường PTDT nội trú THCS Tương Dương (thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) tự nguyện đóng góp trên 16 triệu đồng để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Những ngày cách ly tại Trường PTDT nội trú THCS Tương Dương, nhận thấy sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y tế, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bảo vệ mọi người cùng nhau đóng góp tiền để hỗ trợ quỹ phòng chống dịch COVID-19 và mua kỷ vật để dành tặng cho điểm trường này. Số tiền đóng góp theo tinh thần tự nguyện với phương châm "ai có ít thì góp ít, có nhiều góp nhiều".

Công dân cách ly góp hơn 16 triệu đồng ủng hộ phòng dịch COVID-19
Đại diện cho công dân thực hiện cách ly tặng quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện Tương Dương.

Ông Nguyễn Xuân Hương, trú tại xã Diễn Hồng, Diễn Châu công dân đang thực hiện cách ly tại đây cho biết, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ luôn chăm lo chu đáo cho từng từng bữa ăn, giấc ngủ. 

"Các chiến sỹ bộ đội, công an cũng như các nhân viên y tế đều thường xuyên ân cần hỏi thăm, động viên. Đội ngũ cán bộ không có biểu hiện phân biệt đối xử với chúng tôi. Cũng vì nghĩa cử cao đẹp đó, tôi đã chủ động kêu gọi mọi người đóng góp tiền ủng hộ", ông Hương cho biết.

Chị Phạm Thị Giang, trú tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, nhờ sự thăm hỏi ân cần cũng như động viên, chia sẻ của các anh chị trong ban chỉ huy cách ly mà ai ai cũng sớm hòa nhập và thực hiện tốt.

Chỉ sau một thời gian ngắn các công dân tại khu cách ly đã quyên góp được 16.840.000 đồng. Trong tổng số tiền này sẽ trích 6.000.000 đồng để mua ghế đá tặng nhà trường. Số tiền còn lại có đại diện cho công dân thực hiện cách ly trao tặng tận tay cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện Tương Dương. Trước đó, các công dân đã chủ động trao đổi với Ban Chỉ huy Khu cách ly được tham gia nhổ cỏ, dọn dẹp bồn hoa, cây cảnh và chăm sóc vườn rau trong khuôn viên trường.

Đến nay, khu cách ly đóng tại điểm trường Trường PTDT Nội trú THCS Tương Dương có 242 công dân đang thực hiện cách ly tại đây. Số công dân này được chuyển về khu cách ly trong 2 đợt vào 2 ngày 26/3 và ngày 27/3, hầu hết đều là công dân Việt Nam lao động tại nước bạn Lào và về nước qua cửa khẩu Nậm Cắn.

Hiện nay, tất cả 242 người đều có sức khỏe tốt. "Chỉ trong thời gian ngắn nữa, nếu không có bất trắc gì thì các công dân cách ly trong đợt này sẽ hoàn thành thời gian cách ly tập trung và sẽ trở về địa phương", một cán bộ trong ban quản lý tại khu cách ly cho biết.

Theo Hồ Phương (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-dan-cach-ly-gop-hon-16-trieu-dong-ung-ho-phong-dich-covid-19-20200407125845738.htm