Xã hội

Công bố Lễ viếng và lễ truy điệu hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và gia đình đã thông tin về lễ viếng và lễ truy điệu của hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và gia đình đã thông tin về lễ viếng và lễ truy điệu của hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái.
 
vu ban 2 lanh dao yen bai: khong khoi to vu an do nghi pham da chet hinh anh 1
 
Theo đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Ngô Ngọc Tuấn và đồng chí Phạm Duy Cường với nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng  của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức từ 07 giờ 00 phút ngày 19/8/ 2016 (tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, Tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Lễ truy điệu vào hồi 07 giờ 20 phút ngày 20 tháng 8 năm 2016 (tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân); an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái.

Lễ viếng của ông Phạm Duy Cường được tổ chức từ 20h 18/8/2016 (tức ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, Tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Lễ truy điệu vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 20/8/2016 (tức ngày 18 tháng 7 năm Bính Thân).

Cả hai lãnh đạo của tỉnh Yên Bái đều được an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái.

Được biết, đồng chí Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18/8/1964. Quê quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trú quán: Tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Vào Đảng ngày 26/3/ 1990. Chức vụ của đồng chí Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Trong quá trình công tác, đống chí Tuấn đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Cường, sinh ngày 09/12/ 1958.  Quê quán: Xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trú quán: Tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.  Vào Đảng ngày 06/12/1988. Hiện đồng chí Cường đang nắm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái. Trong quá trình công tác đã nhận được Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Như PLVN đã đưa tin, sáng nay 18/8, tại Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, đồng chí Cường và đồng chí Tuấn đã bị đối tượng  Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái dùng súng bắn thẳng vào người rồi dùng súng bắn thẳng vào đầu tự sát.

Sau đó, Bảo vệ sức khỏe trung ương thông tin hai đồng chí Cường và Tuấn đã tử vong vào hồi 15h03 cùng ngày do vết thương quá nặng còn hung thủ của vụ án thì tử vong vào hồi 15h26 phút.

Theo Nguyên Vũ (Pháp Luật Việt Nam)