Xã hội

Công an Vĩnh Phúc bác tin CSGT vụt dùi cui vào người đi xe máy

Công an khẳng định thông tin nam thanh niên bị CSGT đánh là không chính xác đồng thời cho biết người này đi vào đường ngược chiều, sau đó tăng ga bỏ chạy rồi tự ngã.

Sáng 3/7, trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết thông tin CSGT dùng dùi cui vụt người đi xe máy được lan truyền trên mạng xã hội Facebook là không chính xác.

Theo xác minh ban đầu, đêm 1/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT (Công an TP Vĩnh Yên) làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Khai Quang, Vĩnh Yên).

Khoảng 22h, tổ công tác phát hiện Đ.T. (trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe máy biển kiểm soát 22-B2 đi vào đường ngược chiều. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành, đồng thời quay đầu, tăng ga bỏ chạy.

Công an Vĩnh Phúc bác tin CSGT vụt dùi cui vào người đi xe máy
Hình ảnh nam thanh niên bị thương được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: H.T.

Lúc này, một chiến sĩ CSGT được bố trí đội hình phía sau tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nam tài xế tiếp tục tăng ga, va vào CSGT rồi ngã ra đường. Về thương tích, Đ.T. bị thương ở sống mũi và mặt, chiến sĩ CSGT bị va nhẹ vào người.

"Một số người sau đó có mặt ở hiện trường, không nắm bắt rõ sự việc nên đã lan truyền một số thông tin không chính xác lên mạng xã hội", lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên nói.

Về phương hướng xử lý, vị này cho biết sẽ xem xét toàn diện vụ việc ở cả 2 phía, trong đó bao gồm cả hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 2/7 mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một nam thanh niên dính nhiều máu trên mặt và cơ thể. Chủ tài khoản đăng tải cho rằng đó là người vi phạm giao thông bị CSGT Công an TP Vĩnh Yên dùng dùi cui vụt vỡ xương mũi, bị thương ở mắt.

HP (Nguoiduatin.vn)