Xã hội

Công an Tuyên Quang lên tiếng vụ bà ngoại đòi 'tách khẩu' cho cháu bé mất mẹ mới 7 tuổi

Sau khi con gái chết, bà Lục đã yêu cầu tách hộ khẩu cháu ngoại mới 7 tuổi để cháu này đứng chủ hộ riêng.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thông tin chính thức về vụ việc bà ngoại đòi "tách khẩu" cháu bé 7 tuổi sau khi mẹ cháu mất gây xôn xao dư luận.

Theo đó, thời gian gần đây, người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ video clip do bà Lưu Thị Lục, trú tại xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đăng tải trên trang Facebook cá nhân, phản ánh nội dung cháu ngoại là Lý Bảo N (07 tuổi) bị xóa khẩu khỏi xã Ninh Lai sau khi mẹ chết và video bà Lưu Thị Lục đến Công an xã Ninh Lai đề nghị tách hộ cho cháu Lý Bảo N (để cháu N đứng chủ hộ riêng).

Công an huyện Sơn Dương đã tiến hành xác minh nội dung đăng tải trên của bà Lưu Thị Lục. Kết quả xác minh: Cháu Lý Bảo N hiện có hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Tiến, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an Tuyên Quang lên tiếng vụ bà ngoại đòi 'tách khẩu' cho cháu bé mất mẹ mới 7 tuổi
Bà Lục dùng gạch tấn công lực lượng công an (ảnh FB Công an Tuyên Quang)

Căn cứ các quy định tại Điều 52 Luật Dân sự năm 2015; Điều 13, Điều 25 Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn thi hành: Trường hợp cháu Lý Bảo N (SN 03/3/2014) không có anh chị ruột; không xác định được bố đẻ, ông nội, bà nội; sau khi mẹ cháu chết, cháu không có chỗ ở riêng, việc nhập khẩu vào hộ của bà ngoại (bà Lưu Thị Lục) là phù hợp với quy định của pháp luật. Việc bà Lục đề nghị tách riêng hộ cho cháu N là không có cơ sở.

Quá trình tổ công tác của UBND xã Ninh Lai đến gia đình bà Lục để tuyên truyền, giải thích, bà Lục đã không phối hợp mà còn sử dụng gạch, đá tấn công đồng chí Phó trưởng Công an xã. Đối với vụ việc này Công an huyện Sơn Dương đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mọi người dân: cần chủ động tìm hiểu, nghiên cứu Luật Cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn thi hành có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021; không đăng tải, bình luận thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng; ngăn chặn các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc sự thật gây hoang mang, bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân.

Theo T. Sơn (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-tuyen-quang-len-tieng-vu-ba-ngoai-doi-tach-khau-cho-chau-be-mat-me-moi-7-tuoi-20210806114454904.htm