Xã hội

Công an TP Hải Phòng thông tin về 2 trường hợp người nước ngoài tử vong

Ngày 28-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp cùng các cơ quan ngoại giao giải quyết vụ việc 2 công dân người nước ngoài tử vong trên địa bàn

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, trước đó 1 công dân Nepal là đầu bếp của nhà hàng Ấn Độ Ganesh (tại số 130 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã bị tử vong tại nhà hàng.

Qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng chức năng chưa phát hiện nạn nhân tử vong do tác động của ngoại lực.

Hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp cùng Công an quận Ngô Quyền, Sở Ngoại vụ giải quyết vụ việc. Lực lượng chưc năng đã thống nhất bảo quản thi hài nạn nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chờ Đại sứ quán Nepal tại Việt Nam có công hàm để tiếp tục phối hợp xử lý.

Cùng với đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, Sở Ngoại vụ giải quyết vụ việc 1 người Đài Loan (Trung Quốc) gốc Việt tử vong tại nhà riêng (ở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên).

Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bệnh lý, chưa phát hiệu dấu hiệu vi phạm hình sự. Các đơn vị thống nhất bàn giao cho gia đình nạn nhân, chờ Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tại Việt Nam có văn bản đề nghị phối hợp xử lý.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-tp-hai-phong-thong-tin-ve-2-truong-hop-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vong-20230328161101363.htm