Xã hội

Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ nhiều học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo

Cơ quan chức năng bước đầu xác định loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường THPT Hoành Bồ dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo lạ, chiều 25/10, cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã cho biết những thông tin ban đầu.

Theo đó, tối ngày 24/10/2021, cháu M.T.S - sinh năm 2006, trú tại khu Trới 7, phường Hoành Bồ, là học sinh lớp 10A2 trường THPT Hoành Bồ - đến chơi với người chị họ tại tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long.

Trong quá trình chơi ở đây, cháu M.T.S đã tìm thấy 1 túi có nhiều gói dạng thanh (giống như kẹo dẻo) trong hộp đồ chơi trên tầng 3, nghĩ là kẹo nên đã cầm về. Sáng ngày 25.10.2021, khi đi chào cờ buổi sáng tại trường, cháu M.T.S đã mang ra mời các bạn cùng ăn (tổng cộng có 13 cháu đã ăn).

Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ nhiều học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo
Học sinh được chăm sóc y tế tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long
Công an Quảng Ninh thông tin chính thức vụ nhiều học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo - 1
Các em học sinh cùng ăn chung 1 gói kẹo màu xanh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Sau khi ăn, có 10 cháu có biểu hiện ngộ độc, phải đưa đi cấp cứu; qua test nhanh, phát hiện 6 cháu dương tính với chất THC (một loại chất có trong cây cần sa).

"Rất có thể người thân của du học sinh này đã cho gia đình nào đó gói kẹo rồi gói kẹo bằng cách nào đó được bày bán ở quán cà phê, nên cháu S. mua phải. Không có chuyện loại kẹo này được bày bán tràn lan tại cổng trường như dư luận đang lan truyền", nguồn tin của PV Báo Giao thông khẳng định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP. Hạ Long phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, bước đầu xác định loại gói dạng thanh (giống kẹo dẻo) mà học sinh ăn là một loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Mỹ, được chiết xuất từ cây cần sa và chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ.

Công an tỉnh Quảng Ninh kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm chức năng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Công an TP. Hạ Long phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện nay sức khỏe các học sinh nhập viện cơ bản ổn định, tự đi lại, một số em đang tiếp tục được chăm sóc y tế.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-an-quang-ninh-thong-tin-chinh-thuc-vu-nhieu-hoc-sinh-duong-tinh-voi-ma-tuy-sau-khi-an-keo-tintuc793123